Xe điện do sinh viên chế tạo phá kỷ lục thế giới về tốc độ chạy nước rút

Xa lộ - Ngày đăng : 09:50, 14/10/2022

Mới đây, nhóm sinh viên mang tên GreenTeam tại Đại học Stuttgart (Đức) đã chế tạo một chiếc xe đua hoạt động hoàn toàn bằng điện với thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h đạt 1,461 giây. 

Rimac Nevera là chiếc xe nhanh nhất thế giới. Vào tháng 8/2021, nó đã phá vỡ kỷ lục chạy đua trên quãng đường 1/4 dặm (khoảng 402,3 m) của Tesla. Với hiệu suất 1.914 mã lực, Rimac cho biết Nevera sẽ tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 1,85 giây và 0-100 km/h trong 1,97 giây.

Tuy nhiên, kỷ lục trên đã bị phá vỡ bởi một chiếc xe đua do nhóm sinh viên tại Đức chế tạo. Nó được Sách kỷ lục Guinness thế giới xác nhận trở thành xe điện tăng tốc nhanh nhất thế giới, khi chạy nước rút từ 0-100km/h chỉ trong vòng 1,461 giây. Sản phẩm trên có tên gọi là E0711-11 EVO. Chiếc xe được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian có công suất 241 mã lực với gia tốc tối đa 2,5 G.

Xe điện do sinh viên chế tạo phá kỷ lục thế giới về tốc độ chạy nước rút ảnh 1

Giáo sư Wolfram Ressel, Hiệu trưởng Đại học Stuttgart cho biết: "Đại học Stuttgart tự hào rằng GreenTeam đã thành công trong việc lập kỷ lục mới về khả năng tăng tốc của xe thuần điện. Tôi thực sự vui mừng về những gì sinh viên của chúng tôi đã đạt được. Học đại học không chỉ có nghĩa là tiếp thu lý thuyết mà còn phải áp dụng vào thực tế. Thành quả của GreenTeam là một tấm gương tuyệt vời về chuyển giao kiến ​​thức vào thực tiễn".

Được biết, dự án xe điện chạy nhanh đã gặp gián đoạn vào tháng 9/2022 do khối lượng của chiếc xe chưa đủ nhẹ. Trong lần thử nghiệm mới nhất, GreenTeam đã thành công.

Theo Carbuzz

Trần Đình