Hà Nội trở lạnh, người dân diện áo ấm, quàng khăn ra đường

Nhịp sống - Ngày đăng : 01:49, 10/10/2022

Hà Nội - Trong đợt gió mùa đầu tiên tràn về, nhiệt độ tại nhiều khu vực miền Bắc giảm sâu, đặc biệt vào buổi chiều tối. Tại thủ đô Hà Nội, nhiều người dân đã phải chuẩn bị áo khoác, quàng khăn khi ra đường để chống chọi với giá rét.
Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên ngày 9/10, khu vực Hà Nội có mưa rào vài nơi, trời trở lạnh.
Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên hôm nay (9.10), khu vực Hà Nội có mưa rào vài nơi, trời trở lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất tại thủ đô là từ 23-25 độ C.
Nhiệt độ thấp nhất tại thủ đô là từ 23-25 độ C.
Theo ghi nhận của phóng viên, chiều tối này 9.10 nhiều người dân khi đi ra đường  đã phải mặc thêm áo ấm, quàng khăn và sử dụng thêm các phụ kiện khác để giữ ấm.
Theo ghi nhận của phóng viên, chiều tối 9.10, nhiều người dân khi đi ra đường đã phải mặc thêm áo ấm, quàng khăn và sử dụng thêm các phụ kiện khác để giữ ấm.
Nhiều người lao động do chưa kịp chuẩn bị quần áo ấm, phải mặc áo mưa mỏng để chống lại cơn rét.
Nhiều người lao động do chưa kịp chuẩn bị quần áo ấm, phải mặc áo mưa mỏng để chống lại cơn rét.
 
Trong khi đó, một số người lại đón cơn gió đầu mùa bằng cách đi cắm trại ven hồ.
Trong khi đó, một số người lại đón cơn gió đầu mùa bằng cách đi cắm trại ven hồ.
Nhiều người ăn mặc kín mít từ đầu đến chân để chống lại cái rét vào buổi tối.
Nhiều người ăn mặc kín mít từ đầu đến chân để chống lại cái rét vào buổi tối.
Dù đã khoác lên mình những chiếc áo khoác mỏng, nhưng nhiều người vẫn co ro vì chưa đủ ấm
Dù đã khoác lên mình những chiếc áo khoác mỏng, nhưng nhiều người vẫn co ro vì chưa đủ ấm.
Khi trời tối, nhiệt độ giảm là lúc người dân Hà Nội cảm nhận được rõ rệt nhất cái rét đầu mùa.
Khi trời tối, nhiệt độ giảm là lúc người dân Hà Nội cảm nhận được rõ rệt nhất cái rét đầu mùa.
Theo dự báo, trong năm nay, gió lạnh sẽ hoạt động sớm, khiến mùa đông năm nay đến sớm hơn. Nhiệt độ trung bình năm nay cũng được dự báo có thể thấp hơn so với trung bình hằng năm.
Theo dự báo, trong năm nay, gió lạnh sẽ hoạt động sớm, khiến mùa đông năm nay đến sớm hơn. Nhiệt độ trung bình năm nay cũng được dự báo có thể thấp hơn so với trung bình hằng năm.