Rộ tin Pháp triển khai điệp viên ở Ukraine

Tin thế giới - Ngày đăng : 10:45, 06/10/2022

Truyền thông Pháp dẫn nguồn tin tình báo giấu tên cho biết, hàng chục nhân viên thuộc Tổng cục An ninh Đối ngoại (DGSE) đã được triển khai tới Ukraine.

“Kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, đã có khoảng 50 nhân viên thuộc DGSE được triển khai tới Ukraine. Những nhân viên tình báo này đã thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau, trong đó bao gồm cả cung cấp ảnh vệ tinh tình báo cho Kiev”, nguồn tin giấu tên nói với phóng viên tờ Le Figaro của Pháp.

untitled-257.jpg
Ảnh minh họa: AP

“Ngoài ra, những điệp viên trên cũng hoạt động với một số trang thiết bị viện trợ cho Ukraine, có khả năng bao gồm cả pháo tự hành Caesar”, nguồn tin nói thêm.

Tới nay, giới chức Pháp và Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin được tờ Le Figaro công bố.

Hãng tin RT của Nga nhận định, Pháp là một trong những quốc gia phương Tây viện trợ vũ khí quân sự và kinh tế nhiều nhất cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ. Ngoài những cỗ pháo tự hành bánh lốp Caesar, Paris trong nhiều tháng qua đã viện trợ thêm cho quân đội Ukraine một số loại khí tài như tên lửa chống tăng MILAN, đạn pháo cỡ 155mm và xe bọc thép VAB.