Tài xế ô tô uống rượu gây tai nạn rồi kéo lê xe máy 2km

Nhịp sống - Ngày đăng : 19:44, 04/10/2022

Sau khi uống rượu, Nhất điều khiển ô tô rồi gây tai nạn với hai thanh niên chở nhau trên xe máy. Khi hai nạn nhân ngã xuống đường, Nhất không dừng lại mà tiếp tục điều khiển ô tô kéo lê xe máy 2km.

Tối 4/10, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với tài xế Trần Đình Nhất (SN 1987, trú thị xã Kỳ Anh) do uống rượu lái xe ô tô gây tai nạn với xe máy rồi kéo lê 2km.

Trước đó, khoảng 21h tối 3/10, Nhất lái xe 7 chỗ lưu thông trên QL1A theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa bàn xã Kỳ Long (thị xã Kỳ Anh), ô tô này va chạm với xe máy của anh Cao Thanh Tân (SN 1990, trú Thanh Hóa), sau chở theo anh Nguyễn Hữu Minh (SN 1993, trú Nghệ An).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Công an thị xã Kỳ Anh

Sau va chạm, hai người đi xe máy ngã xuống đường, nhưng lái xe ô tô Trần Đình Nhất không dừng lại mà tiếp tục chạy kéo lê xe máy hơn 2km. Đến đoạn ngã ba giao giữa đường Lê Văn Thiêm và QL1A (thuộc địa bàn phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh), Nhất mới chịu dừng xe lại.

Khi đó, tài xế Trần Đình Nhất vẫn cố thủ trong xe, có những lời lẽ xúc phạm và chống đối lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhất tại cơ quan công an. Ảnh Công an thị xã Kỳ Anh

Tại thời điểm gây tai nạn, lực lượng chức năng tiến hành đo nồng độ cồn đối với tài xế Trần Đình Nhất, kết quả là 1,25mg/lít khí thở.

Hiện Công an thị xã Kỳ Anh tạm giữ hình sự đối với tài xế này và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.