Bộ đội, công an lội bùn, dựng cầu tạm qua suối giúp người dân vùng lũ

Nhịp sống - Ngày đăng : 10:42, 04/10/2022

Hơn 700 bộ đội, công an, dân quân, thanh niên tình nguyện được huy động hỗ trợ người dân xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) dọn lớp bùn dày, khắc phục hậu quả lũ quét gây ra.
Xem thêm: Sau trận lũ lịch sử càn quét, nhà dân ở Nghệ An trơ trọi vài viên gạch

Bộ đội, công an lội bùn, dựng cầu tạm qua suối giúp người dân vùng lũ ảnh 1
Hai ngày qua, hàng trăm bộ đội, công an, dân quân...được huy động hỗ trợ khắc phục hậu quả do trận lũ quét gây ra tại xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.


Bộ đội, công an lội bùn, dựng cầu tạm qua suối giúp người dân vùng lũ ảnh 2
Bản Hòa Sơn (xã Tà Cạ) là khu vực chịu thiệt hại nặng nhất do trận lũ gây ra. Bộ đội biên phòng mở đường vào nơi cô lập, chia cắt, thu dọn giúp người dân.
Bộ đội, công an lội bùn, dựng cầu tạm qua suối giúp người dân vùng lũ ảnh 3
Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, trận lũ quét qua gây thiệt hại nặng về nhà cửa, tài sản. Lớp bùn quá dày, nhiều đất đá, cây cối nên phải mất khoảng 10 ngày mới khắc phục xong.
Bộ đội, công an lội bùn, dựng cầu tạm qua suối giúp người dân vùng lũ ảnh 4
Dấu tích trận lũ quét còn hiện hữu trên từng căn nhà.
Thượng tá Tôn Thiện Thành - Trợ lý tác chiến, Phòng Tham mưu BĐBP Nghệ An cho biết: "Ngay khi nhận lệnh di chuyển lên huyện Kỳ Sơn, chúng tôi đã xuất phát trong đêm 1/10 do đồng chí Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng trực tiếp chỉ huy tiền phương. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy còn điều động bộ đội biên phòng ở các đồn Na Ngoi, Nậm Càn, Nậm Cắn, Đại đội cơ động 1".
Bộ đội, công an lội bùn, dựng cầu tạm qua suối giúp người dân vùng lũ ảnh 5
Bộ đội dựng cầu tạm bằng tre bắc qua suối để tiếp cận, vận chuyển lương thực và hỗ trợ giúp người dân vùng lũ quét.
Bộ đội, công an lội bùn, dựng cầu tạm qua suối giúp người dân vùng lũ ảnh 6
"Nước chảy xiết nên phải dò từng mét đường để vào nơi lũ tàn phá. Lượng đất đá quá nhiều nên việc khắc phục gặp khó khăn", thiếu tá Cao Nguyễn An chia sẻ.
Bộ đội, công an lội bùn, dựng cầu tạm qua suối giúp người dân vùng lũ ảnh 7
Trẻ em, người già và người mất nhà cửa được bộ đội đưa đến khu vực an toàn.
Bộ đội, công an lội bùn, dựng cầu tạm qua suối giúp người dân vùng lũ ảnh 8
Công an, cảnh sát cơ động cũng được huy động, giúp dân dọn dẹp bùn đất, nhà cửa.
Bộ đội, công an lội bùn, dựng cầu tạm qua suối giúp người dân vùng lũ ảnh 9
Đến sáng 4/10, nước lũ trên suối Huồi Giảng đã rút nhưng còn chảy mạnh, ngành chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả.