Tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup 2022: Cơn đau đầu của Park Hang-seo

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 07:18, 30/09/2022

Những thử nghiệm khá trọn vẹn tại giải giao hữu quốc tế vừa qua vừa mang đến niềm vui nhưng đồng thời cũng là cơn đau đầu với Park Hang-seo.
Tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup 2022: Cơn đau đầu của Park Hang-seo
Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đau đầu khi phải chốt danh sách dự AFF Cup 2022. Ảnh: VFF

Nhiệm vụ được hoàn thành

2 trận đấu với Singapore và Ấn Độ tại giải giao hữu quốc tế 2022, ở thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã giải tỏa rất nhiều sự căng thẳng cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Thắng cả 2 trận, ông không lo “bị đánh tơi bời” bởi giới truyền thông. Ngược lại, chiến lược gia 64 tuổi cảm nhận trở lại nhưng lời khen ngợi.

Điều đó xuất phát từ những thử nghiệm rất thành công cả về chiến thuật lẫn khía cạnh nhân sự của thầy Park và ban huấn luyện. Có thể vẫn còn đánh giá về chuyện thực lực của 2 đối thủ, nhưng về cơ bản, sự chủ động trong chiến thuật của đội tuyển Việt Nam là đáng ghi nhận.

Không để thủng lưới, hàng phòng ngự đã thể hiện tốt. Ghi 7 bàn thắng, trong đó, những nhân tố lập công có hậu vệ (Tấn Tài), có tiền vệ (Văn Đức), có tiền đạo (Văn Toàn), có cả nhân tố mới trở lại sau 2 năm vắng mặt (Văn Quyết - 2 bàn/2 trận) và có cả những cầu thủ trẻ (Thanh Nhân, Văn Khang).

Ở tuyến giữa, thầy Park cũng chủ động thử nghiệm việc dùng bộ ba tiền vệ trung tâm có khả năng luân chuyển vị trí, thay nhau tạo áp lực. Ngoài ra, cả phương án sử dụng cầu thủ trẻ để tạo áp lực tầm cao cũng được thử nghiệm, trong lúc việc lựa chọn các cầu thủ có tốc độ, có thể hình vào thời điểm nào đều được tính toán hợp lý.

Về nhân sự, ngoài những cái tên trong danh sách ghi bàn, vị trí thủ môn và hàng thủ không phải quá lo. Văn Hậu trở lại và cho thấy khả năng, Quang Hải với những dấu ấn âm thầm hơn trong lối chơi nhưng trên phương diện cá nhân vẫn là những nét độc đáo riêng.

Cơn đau đầu của thầy Park

Sau khi giành chức vô địch, huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh việc dùng giải đấu này để thử nghiệm, tìm kiếm nhân tố mới. Từ giờ đến AFF Cup 2022 còn khoảng gần 3 tháng, phần còn lại của V.League 1 và V.League 2 là cơ hội để ông tìm kiếm thêm, nhưng giới chuyên môn cho rằng, nếu không có gì bất trắc, hầu như những lựa chọn thầy Park cho AFF Cup sẽ nằm trong danh sách tập trung lần này. Một vài cầu thủ vắng vì chấn thương và không thi đấu vì COVID-19 là bất khả kháng.

Nhưng vấn đề là, thầy Park sẽ loại những ai, khi thử nghiệm vừa qua thành công ngoài mong đợi như vậy? Danh sách triệu tập lần này có 31 người, trong đó, Hoàng Đức chấn thương nên rút lui. Khi đến thời điểm chốt danh sách còn 23 hoặc 25 người, thầy Park sẽ phải gạch tên ít nhất 5 cầu thủ.

Dù sở trường là 3 trung vệ thì hiện tại, trong tay thầy Park có đến 7 cầu thủ đảm nhiệm vị trí này, do đó, sẽ phải có ít nhất 2 người bị loại. Chưa kể việc cũng có các hậu vệ cánh có thể đá trung vệ, khiến số lượng bị loại nhiều hơn.

Các “tân binh” chủ yếu là lứa trẻ với vai trò chạy cánh, lại có những ấn tượng nhất định ở 2 trận đấu vừa qua nên Park Hang-seo có thể giữ lại, tạo điểm mới cho lối chơi.

Sự chắt lọc gay gắt cũng sẽ diễn ra ở hàng tiền đạo, nơi Park Hang-seo cần đánh giá giữa kinh nghiệm, vai trò và kể cả cái duyên ghi bàn của Văn Quyết với phong độ của Tiến Linh, Tuấn Hải và cầu thủ trẻ Mạnh Dũng, Đình Duy. Công Phượng, nếu không tìm lại phong độ trong thời gian tới, cũng có thể bị kéo vào cuộc cạnh tranh này.

Hàng tiền vệ cũng vậy, cho dù suất ở lại sẽ nhiều hơn nếu Quang Hải không được tạo điều kiện để trở về tham dự AFF Cup. Đáng nói là, các cầu thủ không duy trì được phong độ lại chưa chắc bị loại khi thầy Park vẫn thường có cách đánh giá riêng về vai trò của từng người. Cũng chính bởi thế mà ông từng rất căng thẳng khi giới truyền thông đặt câu hỏi nhiều lần về chuyện nhân sự.

Park Hang-seo khẳng định, chưa ai chắc suất dự AFF Cup cả, cho thấy phần nào những khó khăn trong lựa chọn. Nhưng dù sao, đau đầu theo kiểu “khủng hoảng thừa” vẫn còn dễ chịu hơn là rơi vào tình trạng thiếu quân.

TAM NGUYÊN