Nghệ An: Đôi nam nữ vận chuyển ma túy, lao ô tô vào cảnh sát rồi cố thủ trên xe

Pháp luật - Ngày đăng : 20:10, 29/09/2022

Đôi nam nữ tàng trữ, vận chuyển 5,9kg ma tuý tổng hợp và khi bị phát hiện thì lao xe ô tô vào lực lượng cảnh sát sau đó cố thủ trên xe.

Tối 29/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp cơ quan chức năng phá chuyên án, bắt quả tang Đặng Danh Tuấn và Võ Hằng Nga về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật là 5,6kg ma túy tổng hợp các loại.

Sau một thời gian xác minh, theo dõi, Công an TP Vinh báo cáo lãnh đạo để xác lập chuyên án. Ngày 27/9, đơn vị này quyết định phá án.

Nghệ An: Đôi nam nữ vận chuyển ma túy, lao ô tô vào cảnh sát rồi cố thủ trên xe - 1

Đặng Danh Tuấn và Võ Hằng Nga tại thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC).

Đặng Danh Tuấn (24 tuổi, trú phường Cửa Nam, TP Vinh) và Võ Hằng Nga (30 tuổi, trú tại Chung cư Bảo Sơn, phường Hưng Phúc, TP Vinh) đang di chuyển bằng ô tô ở đường Phan Đăng Lưu (TP Vinh) thì bị nhiều tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuấn nhấn chân ga, tăng tốc đâm thẳng vào xe lực lượng cảnh sát, để chạy trốn. Sau đó, Tuấn và Nga khóa cửa xe cố thủ phía trong.

Lực lượng công an nhanh chóng tiếp cận, khống chế kịp thời, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ tại hiện trường 1kg ma túy đá, 1kg ma túy ketamine và 1.000 viên ma túy thuốc lắc. Tiếp tục thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuấn, Nga, Ban chuyên án thu giữ thêm 3 kg ma túy đá và 500 viên ma túy thuốc lắc.

Ban đầu, hai đối tượng quanh co, chối tội, sau đó đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Anh trai của đối tượng Tuấn là Đặng Danh Sỹ (37 tuổi, trú TP Vinh) từng cầm đầu đường dây ma túy lớn và cũng bị Công an TP Vinh bắt giữ tháng 6/2022.

Tuấn có 4 tiền án về ma túy, vừa được mãn hạn tù cuối tháng 6/2022, tiếp tục móc nối các mối quan hệ trước đây của anh trai để hoạt động.

TRẦN LỘC