USD lập đỉnh mới, tỷ giá trong nước tăng vọt

Tài chính ngân hàng - Ngày đăng : 12:33, 29/09/2022

Kể từ thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào ngày 21/9, tỷ giá USD/VND tiếp tục tăng. Trong phiên sáng nay, NHNN đã điều chỉnh tăng mạnh.

Ngày 29/9, tỷ giá trung tâm USD/VND được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tại mức 23.371 đồng đổi 1 USD, tăng 25 đồng so với phiên ngày 28/9. Với biên độ +/-3% đang áp dụng, tỷ giá trần đã tăng lên 24.070 VND/USD.

Tuy nhiên, giá hội sở NHNN vẫn bán ở mức 23.700, không tăng so với các phiên trước.

Khối ngân hàng thương mại, tỷ giá ngày 29/9, đồng USD được điều chỉnh tăng nhẹ so với phiên trước. Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá được điều chỉnh lên mức 23.620 chiều mua vào và 23.900 ở chiều bán ra, tăng 10 đồng cả hai chiều mua vào - bán ra so với phiên giao dịch ngày 28/9.

Tỷ giá tiếp tục tăng mạnh (Ảnh: Hoàng Hà)

Trong khi đó, tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá USD mở cửa phiên giao dịch ngày 29/9 ở mức 23.615 chiều mua vào và 23.895 chiều bán ra, tăng 55 đồng chiều mua vào và giảm 105 đồng chiều bán ra so với phiên ngày 28/9.

Tại ngân hàng ACB, tỷ giá được điều chỉnh ở mức 23.660 chiều mua vào và 23.860 ở chiều bán ra, tăng 20 đồng cho cả hai chiều mua - bán.

Tại thị trường tự do, giao dịch ở mức 24.050-24.150 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 150 đồng ở chiều mua vào và giảm 140 đồng ở chiều bán ra so với ngày 28/9.

Sau khi nâng lãi suất lên 75 điểm phần trăm, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói trong cuộc họp báo, sẽ tăng thêm 125 điểm cơ bản trong năm nay, với lần điều chỉnh tăng thêm 75 điểm phần trăm vào tháng 11 và 50 điểm phần trăm vào tháng 12. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế khác.

Powell cho hay, lãi suất có thể tăng lên 4,4% vào cuối năm nay và sau đó tăng lên 4,6% vào năm 2023. Nếu mức này là "đủ hạn chế" khiến cho lạm phát bắt đầu giảm tốc xuống mức kỳ vọng là 2%.

Các chiến lược gia tại Morgan Stanley cảnh báo, sự phục hồi gần đây của đồng USD đang tạo ra một tình huống biến tất cả các tài sản khác trở lên rủi ro, điều đó có thể dẫn đến suy thoái kinh tế.

Trong tuần trước, các nhà đầu tư đặc biệt lo lắng khi lợi tức trái phiếu tăng vọt, các ngân hàng trung ương chạy đua tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát nóng dẫn đến nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu ngày càng tăng lên

Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - tiếp tục lập đỉnh mới. Tính tới 9h50 sáng 29/9 (giờ Việt Nam) đã lên mức 113,33 điểm, cao hơn đỉnh kỷ lục 20 năm ở mức 110,79 điểm ghi nhận đầu tháng 9/202.