Lũ ống càn quét, đất, nước, cây rừng rơi xuống lấp dần quốc lộ

Nhịp sống - Ngày đăng : 15:53, 28/09/2022

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, nhiều tuyến đường tại tỉnh Kon Tum bị sạt lở, nhà cửa bị sập, tốc mái, cây trồng bị ngã đổ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dọc tuyến Quốc lộ 24, đoạn qua thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong, Kon Tum đã xảy ra tình trạng sạt lở hai bên đường. Đất, nước và cây rừng đang bị rơi từ trên cao xuống tuyến Quốc lộ 24.

Kon Tum khẩn trương ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra (Clip: T.A).

Hình ảnh ghi nhận tình trạng sạt lở ở các huyện, xã thuộc tỉnh Kon Tum:

Lũ ống càn quét, đất, nước, cây rừng rơi xuống lấp dần quốc lộ - 1

Dọc Quốc lộ 24, đoạn qua huyện Kon Plông đang xuất hiện nhiều vị trí sạt lở đất từ trên cao rơi xuống (Ảnh: Phạm Hoàng).

Lũ ống càn quét, đất, nước, cây rừng rơi xuống lấp dần quốc lộ - 2

Cây rừng nằm trên các sườn núi bị bật gốc do sạt lở (Ảnh: Phạm Hoàng).

Lũ ống càn quét, đất, nước, cây rừng rơi xuống lấp dần quốc lộ - 3

Những tảng đất lớn vẫn đang âm thầm sạt xuống mái taluy Quốc lộ 24.

Lũ ống càn quét, đất, nước, cây rừng rơi xuống lấp dần quốc lộ - 4

Nhiều hoa màu, vùng trũng ở xã Đăk Pxi (huyện Đăk Hà, Kon Tum) bị ngập sâu trong nước (Ảnh: UBND xã Đăk Pxi).

Lũ ống càn quét, đất, nước, cây rừng rơi xuống lấp dần quốc lộ - 5

Đất đá, cây rừng sạt xuống tuyến đường độc đạo vào 3 xã của huyện Đăk Glei, Kon Tum (Ảnh: T.X).

Lũ ống càn quét, đất, nước, cây rừng rơi xuống lấp dần quốc lộ - 6

Quốc lộ 14, đoạn qua huyện Ngọc Hồi bị ngập sâu khiến cho giao thông đi lại khó khăn (Ảnh. T.X).

Lũ ống càn quét, đất, nước, cây rừng rơi xuống lấp dần quốc lộ - 7

Quốc lộ 24, đoạn qua xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy liên tục bị sạt nhiều ngày nay (Ảnh: T.X).

Lũ ống càn quét, đất, nước, cây rừng rơi xuống lấp dần quốc lộ - 8

Do mưa lớn nước ngập nên người dân xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei đã đưa gia súc, lương thực di chuyển lên vùng cao (Ảnh: UBND xã Đăk Pét).

Lũ ống càn quét, đất, nước, cây rừng rơi xuống lấp dần quốc lộ - 9

Hàng chục nhà người dân xã Đăk Pét bị ngập sâu trong nước (Ảnh: UBND xã Đăk Pét).

Lũ ống càn quét, đất, nước, cây rừng rơi xuống lấp dần quốc lộ - 10

Người dân khẩn trương dọn cây rừng, sạt lở ở dọc các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ nhằm đảm bảo an toàn giao thông (Ảnh: T.X).

Lũ ống càn quét, đất, nước, cây rừng rơi xuống lấp dần quốc lộ - 11

Nhiều nhà dân nằm trong vụ sạt lở đều được hỗ trợ di tản đến vùng an toàn (Ảnh: T.X).

Lũ ống càn quét, đất, nước, cây rừng rơi xuống lấp dần quốc lộ - 12

Điện lực Kon Tum đang khẩn trương sữa chữa để sớm khôi phục lại điện ở các xã khó khăn của huyện Kon Plông (Ảnh: Phạm Hoàng).

Lũ ống càn quét, đất, nước, cây rừng rơi xuống lấp dần quốc lộ - 13

Do hoàn lưu của cơn bão số 4 nên mực nước đang dâng cao ở các sông, suối thuộc tỉnh Kon Tum (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum thông tin, tính đến 10h ngày 28/9 trên địa bàn tỉnh đã có 14 căn nhà bị ảnh hưởng do sập, tốc mái, siêu vẹo.

Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Km 1442+200 (thôn Đăk Poi, thị trấn Đăk Pek, huyện Đắk Glei) bị sạt lở có nguy cơ tắt đường. Ngoài ra, tại huyện Tu Mơ Rông, Quốc lộ 40B bị sạt lở ta luy dương gây ách tắc giao thông, khiến cho 2 xã Tê Xăng và Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông) bị cô lập tạm thời. Nhiều xã khác ở huyện Tu Mơ Rông như Đắk Na, Đắk Sao cũng tạm thời bị cô lập do ngập nước hoặc đường bị sạt lở trên một số tuyến đường, cầu tràn.

Trong 24h qua, bão Noru đã gây mưa to đến rất to ở tỉnh Kon Tum. Lượng mưa phổ biến đạt từ 65-250mm. Bão đã gây ra gió mạnh cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7 tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plong.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum, trong ngày 28/9, hoàn lưu bão số 4 tiếp tục gây gió mạnh và mưa to đến rất to trên diện rộng, đặc biệt là các huyện vùng núi như: Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plong...

Phạm Hoàng