Đâm chết chồng ‘hờ’ vì bị vì đấm vào mặt

Pháp luật - Ngày đăng : 15:00, 22/09/2022

Trong lúc cãi vã, bị anh Trung đấm vào mặt, bị cáo Oanh vùng dậy lấy kéo đâm thấu tim chồng ‘hờ’ khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 22/9, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm đối với bị cáo Lý Hoàng Oanh (44 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh, TP.HCM) về tội “ giết người”.

Theo truy tố, bị cáo Oanh và anh Phạm Tấn Trung chung sống với nhau như vợ chồng tại một nhà trọ ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh từ giữa năm 2020.

Tối ngày 19/2/2021, Oanh mua bia về uống cùng anh Trung. Khi cả hai có hơi men, Oanh quay qua cằn nhằn “Sao anh không chịu đi kiếm việc làm phụ tôi”, khiến hai vợ chồng xảy ra cãi vã.

Bị cáo Lý Hoàng Oanh tại tòa

Bực tức, anh Trung đấm vào mặt Oanh.  Oanh liền vớ cây kéo gần đó đâm một nhát vào ngực anh Trung. Thấy máu tuôn xối xả, Oanh vội lấy thuốc lá đắp vào cầm máu và nói đưa đi viện cấp cứu nhưng anh Trung không đồng ý và nằm xuống ngủ, Oanh cũng nằm xuống bên cạnh.

Tới 5h sáng ngày hôm sau, khi đi chợ về, Oanh phát hiện anh Trung đã tử vong nên đã tới Công an huyện Bình Chánh đầu thú.

Theo kết kết luận giám định pháp y, nạn nhân Phạm Tấn Trung chết do chèn ép tim cấp do vết thương thấu ngực gây thủng tim.

Tại phiên tòa, bị cáo Oanh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, bị cáo khai bản thân không cố ý giết chết anh Trung, do bị đánh nên mới lấy kéo quơ đại, không ngờ lại hại chết chồng.

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống đã dùng hung khí đâm chết nạn nhân, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cần xử nghiêm minh.

Tuy nhiên xét thấy bị cáo sau khi phạm tội ra đầu thú, thành khẩn, ăn năn hối cải, gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lý Hoàng Oanh 17 năm tù.