Tuyển Ấn Độ đưa kỷ lục gia ghi bàn sang đấu tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 20:28, 17/09/2022

Sunil Chhetri, người đứng thứ 5 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho các đội tuyển quốc gia, là 1 trong 24 cầu thủ của tuyển Ấn Độ sẽ sang TPHCM dự giải giao cùng tuyển Việt Nam, Singapore.
Tuyển Ấn Độ đưa kỷ lục gia ghi bàn sang đấu tuyển Việt Nam
Tiền đạo Sunil Chhetri là mũi nhọn nguy hiểm nhất của tuyển Ấn Độ khi đấu với tuyển Việt Nam sắp tới. Ảnh: AFP

Giải giao hữu quốc tế tại TPHCM sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 27.9, tại sân Thống Nhất. Tuyển Ấn Độ sẽ lần lượt gặp tuyển Singapore (24.9) và tuyển Việt Nam (27.9).

Đội vô địch sẽ nhận 30.000 USD, á quân nhận 20.000 USD và đội hạng 3 nhận 10.000 USD. Giải đấu này nằm trong thời gian FIFA Days nên kết quả sẽ ảnh hưởng đến vị trí của các đội tuyển. Ngoài ra, thành tích ghi bàn của các cầu thủ cũng sẽ được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công nhận.

Tuyển Ấn Độ - hạng 104 thế giới - đã chốt xong đội hình sẽ mang sang TPHCM. Trong số này, huấn luyện viên Igor Stimac vẫn đặt niềm tin vào tiền đạo đội trưởng Sunil Chhetri, cầu thủ năm nay đã 38 tuổi. Theo thống kê của FIFA, Chhetri đang đứng thứ 5 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho tuyển quốc gia. Anh đã có 84 bàn trong 129 trận ra sân cho tuyển Ấn Độ.

Thành tích của Chhetri ngang với cố tiền đạo Ferenc Puskas (Hungary) và chỉ kém Lionel Messi (Argentina, 86 bàn), cố tiền đạo Mokhtar Dahari (Malaysia, 89 bàn), Ali Daei (Iran, 109 bàn) và Ronaldo (Bồ Đào Nha, 117 bàn). Trong số những người xếp trên chân sút Ấn Độ, chỉ còn Ronaldo, Messi là vẫn đang thi đấu.

Ở tuổi 38, Sunil Chhetri vẫn đang có phong độ rất cao cùng tuyển Ấn Độ. Tại vòng loại Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 6 vừa qua, chân sút này đã ghi 4 bàn vào lưới các đội Cambodia, Afghanistan và Hong Kong (Trung Quốc) góp công lớn giúp đội nhà dẫn đầu bảng, giành vé dự vòng chung kết.

Lần gần nhất tuyển Ấn Độ gặp tuyển Việt Nam là ở trận giao hữu năm 2010. Khi đó, tuyển Ấn Độ đã thắng 3-1 và Sunil Chhetri là người đã ghi cả 3 bàn cho “những chú hổ xanh” (biệt danh của đội Ấn Độ), dù anh thi đấu có 50 phút.

Đội hình tuyển Ấn Độ sang Việt Nam:

Thủ môn: Gurpreet Singh Sandhu, Dheeraj Singh Moirangthem, Amrinder Singh.

Hậu vệ: Sandesh Jhingan, Roshan Singh Naorem, Anwar Ali, Akash Mishra, Chinglensana Singh Konsham, Harmanjot Singh Khabra, Narender.

Tiền vệ: Liston Colaco, Muhammed Ashique Kuruniyan, Deepak Tangri, Udanta Singh Kumam, Anirudh Thapa, Brandon Fernandes, Yasir Mohammad, Jeakson Singh Thounaojam, Sahal Abdul Samad, Rahul Kannoly Praveen, Lallianzuala Chhangte, Vikram Prat.

Tiền đạo: Sunil Chhetri, Ishan Pandita.

NGUYỄN ĐĂNG