Thời sự 24 giờ: Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang, thực hư việc gia đình nạn nhân vụ cháy karaoke tại Bình Dương nói không được hỗ trợ

Xã hội - Ngày đăng : 06:00, 10/09/2022

Công an Bình Dương xác định lửa phát ra từ tầng 2 chứ không phải tầng 3 như thông tin ban đầu trong vụ cháy karaoke khiến 33 người chết. Lãnh đạo TP. Thuận An lên tiếng việc gia đình nạn nhân vụ cháy nói không được hỗ trợ

Việt Nam gửi điện chia buồn Nữ hoàng Anh qua đời

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, được tin Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời, ngày 9/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Nhà vua Charles III, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Anh Elizabeth Truss, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi điện chia buồn đến Chủ tịch Thượng viện Anh John McFall và Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle.

icdn.dantri.com.vn-2022-09-09-_viet-nam-gui-dien-chia-buon-den-vuong-quoc-anhdocx-1662728128282(1).jpeg

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh James Cleverly.

Ngày 8/9 theo giờ địa phương, Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã qua đời tại lâu đài Balmoral ở Scotland, hưởng thọ 96 tuổi. Cho tới khi qua đời, bà đã trị vì Vương quốc Anh hơn 70 năm.

Xem thêm: Những sự thật thú vị về Nữ hoàng Elizabeth II

74 cán bộ kê khai tài sản không đúng quy định

Theo Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 vừa được Chính phủ gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua xác minh tài sản, thu nhập của hơn 7.600 người đã phát hiện 74 cán bộ kê khai chưa đúng quy định.

Xem thêm: 74 cán bộ kêkhai tài sản, thu nhập chưa đúng quy định

19 người đứng đầu đã bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Trong đó, xử lý hình sự 10 người, cách chức 1 người, cảnh cáo 5 người và khiển trách 3 người.

Vì sao Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị truy tố?

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang liên quan sai phạm trong việc mua thuốc Tamiflu để phòng chống dịch cúm A/H5N1. Ông Cao Minh Quang được xác định thiếu trách nhiệm khiến Nhà nước thất thoát 3,8 triệu USD.

quang-8692-21083738.jpeg

Các ông Cao Minh Quang, Dương Huy Liệu (cựu Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính), Nguyễn Việt Hùng (cựu Cục phó Quản lý Dược) và 2 người khác bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Xem thêm: Cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang gây thất thoát hơn 3,8 triệu USD

Bốn người bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm: Lương Văn Hóa (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Dược Cửu Long), Nguyễn Thanh Tòng (cựu Phó tổng giám đốc đơn vị này) và 2 cựu cán bộ cấp dưới.

Từ tháng 2 đến tháng 4/2006, Dược Cửu Long nhập 520 kg nguyên liệu Oseltamivir với giá 9,1 triệu USD của Công ty Mambo (Singapore). Dược Cửu Long đã thanh toán cho Mambo 5,25 triệu USD, còn lại 3,848 triệu USD được trả chậm sáu tháng kể từ ngày nhận hàng.

Xem thêm: Cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang và những vụ án liên quan

Các bị can tại Dược Cửu Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để làm trái công vụ, trái nguyên tắc tài chính, cố ý không báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính để hạch toán giảm nợ và ghi giảm giá vốn. Chuỗi hành vi dẫn tới ngân sách bị thiệt hại 3,848 triệu USD (tương đương hơn 61 tỷ đồng).

Khởi tố bắt giam chủ quán karaoke bị cháy

Chiều 9/9, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Duy Hùng (chủ quán karaoke ISIS, số 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy).

Trước đó, khoảng 13h ngày 1/8, đám cháy bùng phát tại quán karaoke ISIS, số 231 phố Quan Hoa. Các chiến sĩ PCCC đã đưa 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn. Sau đó, ba chiến sĩ quay lên các tầng trên của quán karaoke tìm kiếm nạn nhân nhưng do vật liệu rơi xuống chặn cầu thang tầng 2 bít lối thoát, khiến 3 chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận Cầu Giấy hy sinh, gồm Trung tá Đặng Anh Quân - đội trưởng, Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc.

Xem thêm: Uớc mơ dang dở của 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh thân mình cứu 8 người trong vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke  khiến 33 người chết gây rúng động dư luận, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

20h30 ngày 8/9, tròn 24 giờ sau khi quán karaoke bốc cháy, lực lượng chức năng đã tìm thấy 32 thi thể đưa về nhà xác và một nạn nhân tử vong tại bệnh viện do trước đó nhảy lầu xuống đất bị thương tích nặng.

Xem thêm: Khởi tố vụ án cháy quán karaoke ở Bình Dương

Gia đình nạn nhân vụ cháy karaoke Bình Dương nói không được hỗ trợ

Ngày 9/9 cơ quan điều tra đã tiến hành công tác khám nghiệm, trong đó trích xuất hình ảnh từ camera an ninh tại quán karaoke An Phú thời điểm cháy.

Theo đó, hình ảnh cho thấy đám cháy xuất phát từ vị trí phía trên la phông hành lang tầng 2 ở các phòng 204, 206 của quán karaoke, không phải từ tầng 3 như thông tin cơ quan công an cung cấp ban đầu tại buổi họp báo vào sáng 8/9. Nguyên nhân đám cháy là do chập điện.

static-images.vnncdn.net-files-publish-2022-9-9-_chay-binh-duong-7-1027(1).jpg
Công an cho biết lửa phát ra từ tầng 2 chứ không phải tầng 3 như thông tin ban đầu.

Từ vị trí này, khói bốc lên ở tầng 2 và tầng 3, lúc này nhân viên của quán dùng bình chữa cháy mini có sẵn ở quán karaoke để dập lửa nhưng bất thành.

Xem thêm: trích xuất camera thấy lửa bùng ra từ tầng 2

Liên quan đến việc hỗ trợ các gia đình có người thân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn, mạng xã hội xôn xao video gia đình một nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương phản ứng vì không được hỗ trợ trong khi chính quyền nói có.

Trong nội dung video, một người nhà nạn nhân vụ cháy quán karaoke An Phú, ở thành phố Thuận An phản ứng việc phải chi 6 triệu đồng tiền xe đưa thi thể về quê, 2 triệu đồng tiền vệ sinh thi thể trong khi được chính quyền Thuận An thông tin không tốn phí.

Xem thêm: Gia đình nạn nhân vụ cháy karaoke nói không được hỗ trợ

Lãnh đạo thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho rằng: "Do hiểu lầm". Nhà nước hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi người bị thương (11 người), mỗi gia đình nạn nhân tử vong được hỗ trợ 30 triệu đồng. Số tiền 30 triệu đồng chủ cơ sở karaoke An Phú hỗ trợ để người nhà tự thuê xe đưa thi thể về quê và thuê dịch vụ mai táng.

Tổng hợp