Đổ hàng trăm chai nước khoáng xuống sông để cầu sức khỏe, chuyện tốt hay lãng phí?

Thiên nhiên - Môi trường - Ngày đăng : 11:32, 08/09/2022

Tranh cãi bùng nổ sau khi một nhóm người đổ hàng trăm chai nước khoáng xuống sông trong nghi lễ cầu sức khỏe ở Trung Quốc.

Giữa lúc dư luận Trung Quốc vẫn còn đang tranh cãi gay gắt về nghi lễ phóng sinh mua động vật sau đó thả về môi trường tự nhiên, một nhóm người mới đây lại đổ hàng trăm chai nước khoáng đóng chai xuống sông để cầu sức khỏe.

Hồi đầu tuần này, một nhóm người cao tuổi ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc được nhìn thấy mang hàng trăm chai nước khoáng đóng chai lên trên một cây cầu và đổ nước xuống dưới sông, theo Greater Bay Area Video.

Đổ hàng trăm chai nước khoáng xuống sông để cầu sức khỏe, chuyện tốt hay lãng phí?
Dư luận Trung Quốc tranh cãi khi hàng trăm chai nước khoáng được đổ xuống sông trong nghi lễ cầu sức khỏe. (Ảnh: SCMP)

Hành động của họ đã nhanh chóng bị một người đi đường chú ý. Người này đã cố gắng ngăn cản và thuyết phục nhóm các cụ cao tuổi không nên lãng phí nước, giữa lúc Trung Quốc đang hứng chịu một trong những trận sóng nhiệt và hạn hán tồi tệ nhất.

Người đàn ông đã quay lại video và đăng tải lên mạng xã hội. Theo người này, nhóm các cụ cao tuổi đã mất 2 tiếng đồng hồ để đổ hàng trăm chai nước khoáng xuống sông từ lúc 10h sáng vào ngày 1/9.

Do số lượng quá nhiều, các cụ phải dùng xe đẩy để đưa toàn bộ số chai nước khoáng lên trên cầu. Theo thông tin ghi trên nhãn chai, những chai nước này đều mới được sản xuất thời gian gần đây.

“Tôi đã thuyết phục họ mang số nước đóng chai tới các cơ sở phúc lợi xã hội để những người cần lấy dùng”, người đàn ông giấu tên chia sẻ.

“'Tại sao mọi người lại đổ nước xuống sông?’ Tôi đã hỏi họ. Họ nói rằng tôi đang làm phiền họ, và ảnh hưởng tới quá trình làm lễ thành tâm để cầu sức khỏe”, người đàn ông nói thêm.

Đoạn video về sự việc sau đó nhanh chóng trở thành chủ đề tìm kiếm hàng đầu trên Weibo và nhận được hơn 82 triệu lượt xem.

“Họ đang dùng tiền của họ và chuyện này cũng không gây ảnh hưởng gì tới tôi, nhưng chính họ lại đang lãng phí nước. Đây không phải là hành động phạm lỗi hay sao?”, một cư dân mạng bình luận.

“Chuyện sẽ tốt hơn nếu như họ thả tiền xuống sông”, một người khác hài hước viết.

Đây không phải là lần đầu chuyện người dân Trung Quốc đổ nước sạch xuống sông xảy ra. Vào năm 2018, một nhóm cư dân ở thành phố Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc cũng đã đổ hàng loạt chai nước khoáng xuống một con sông lớn trong nghi lễ cầu sức khỏe.

Nghi lễ mang tên fang sheng hay còn gọi là phóng sinh đã tồn tại ở Trung Quốc từ thời kỳ cổ đại, và phần lớn người dân theo đạo Phật thực hiện nghi thức này.

Thông thường trong nghi thức phóng sinh, mọi người sẽ thả cá, chim, tôm và rùa, nhưng đôi khi là cả rắn, thỏ, chuột, bọ cạp và cá sấu. Đây chính là nguồn cơn làm xuất hiện cuộc tranh luận do các nhà bảo vệ môi trường lo ngại những loài động vật được thả vào môi trường lạ có thể gây hại cho hệ sinh thái địa phương.

Minh Thu (lược dịch)