Mưa vào giờ tan tầm, đường phố Hà Nội ken đặc xe cộ

Nhịp sống - Ngày đăng : 20:17, 07/09/2022

Mưa đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội đông đặc xe cộ. Hàng nghìn phương tiện nhích từng mét để về nhà.

Từ 5h chiều 9/7, khu vực nội thành Hà Nội có mưa, thời điểm đúng vào giờ tan tầm khiến nhiều tuyến phố đông đặc xe cộ, đi lại khó khăn.

Ghi nhận trên tuyến đường Trường Chinh (hướng từ ngã tư Vọng đi Láng), lượng ô tô từ đường trên cao xếp thành hai hàng nhích từng mét để xuống nút giao. Tại đường phía dưới, ô tô và xe máy cũng ken đặc.

Không chỉ phải dừng chờ nhiều nhịp đèn đỏ để qua nút giao, dòng phương tiện từ đường Trường Chinh đi đường Láng liên tục gặp xung đột với hàng chục xe đi ngược chiều.

Xe cộ ken đặc đường Trường Chinh hướng đi ra đường Láng
Ô tô xếp hàng dài từ đường trên cao xuống nút giao Ngã Tư Sở
Anh Tùng (Văn Quán, Hà Đông) chia sẻ, bình thường giờ tan tầm tuyến đường này cũng đã ùn ứ nhưng có mưa thì tình trạng trầm trọng hơn nhiều.
Dòng phương tiện lũ lượt đi ngược chiều tại nút giao Ngã Tư Sở
Bất chấp việc đi ngược chiều cản trở các phương tiện khác, nhiều người vẫn cố tình vi phạm

Tại tuyến đường Nguyễn Trãi (hướng từ Ngã Tư Sở đi Thanh Xuân) cũng đông đặc phương tiện. Đặc biệt tại các điểm quay đầu, lượng phương tiện bị dồn ứ ảnh hưởng đến dòng phương tiện đi thẳng.

Tình trạng ùn tắc kéo dài từ Ngã Tư Sở đến nút giao Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại đây phải rất vất để phân luồng. Nhiều người đã đi lên vỉa hè hoặc đi ngược chiều để tìm đường, thoát ùn tắc.

Ô tô, xe máy ken kín đường Nguyễn Trãi
Mưa to khiến nhiều người phải dừng xe giữa đường mặc áo mưa
Tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, phương tiện xếp hàng dài
Nhiều người đi lên vỉa hè, mong thoát cảnh ùn tắc
Đường Vành đai 3 trên cao cũng ken đặc ô tô, các xe di chuyển chậm

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ gần sáng 8/9 đến 9/9, ở khu vực đồng bằng, trung du và ven biển Bắc Bộ, khu vực Hòa Bình và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Riêng khu vực Hà Nội, lượng mưa là 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/9.