Diễn viên Diệp Bảo Ngọc tiết lộ bạn trai giấu kín suốt 6 năm

Showbiz - Ngày đăng : 05:00, 01/09/2022

Lần hiếm hoi, diễn viên, hot girl đời đầu Diệp Bảo Ngọc chia sẻ về cuộc sống làm mẹ đơn thân và người bạn trai được giấu danh tính suốt 6 năm qua.

Ba năm qua, Diệp Bảo Ngọc không đóng phim, chỉ thỉnh thoảng tham gia vài sự kiện giải trí. Nhận lời mời tham gia phim Trại hoa đỏ của đạo diễn Victor Vũ, cô biết đây là lúc trở lại nghệ thuật, nên thu xếp toàn bộ lịch trình trong 3 - 4 tháng để tập trung theo đoàn phim.

Xa rời phim trường thời gian dài, Diệp Bảo Ngọc không bỡ ngỡ khi trở lại bởi máu nghệ thuật luôn chảy trong cô. Dù không đóng phim, người đẹp vẫn thường dành thời gian xem những bộ phim hay. Mỗi khi thưởng thức phim hay hoặc vai diễn ấn tượng, cô cảm nhận được cảm xúc trong mình dâng lên mạnh mẽ.

"Đi phim rất cực, ăn bờ ngủ bụi nhưng tôi thấy hạnh phúc khi được đóng phim. Ba năm vắng bóng màn ảnh, tôi vẫn luôn biết ơn nghề diễn viên mang đến cho mình một cuộc sống khác. Tôi có danh tiếng, được khán giả biết đến Diệp Bảo Ngọc là ai", cô cho hay.

Chia sẻ về vai Thúy trong Trại hoa đỏ, Diệp Bảo Ngọc nhận định đây là kiểu nhân vật có tính cách khá điển hình, có nhiều điểm giống mình như ít nói, hết mình vì tình yêu và có thể làm mọi thứ để được sống với tình yêu.

Ngoài đời, Diệp Bảo Ngọc cũng là người yêu mãnh liệt như vậy. Người đẹp Phụ nữ Thời đại 2011 lên xe hoa ở tuổi 19 từng tiêu tốn nhiều bút mực báo giớ nên hôn nhân chỉ kéo dài 3 năm tan vỡ để lại nhiều tiếc nuối. Sau này, nhiều thông tin cho thấy Diệp Bảo Ngọc có người yêu mới sau đổ vỡ nhưng cô chưa từng xác nhận.

Chia sẻ với VietNamNet, người đẹp cho hay hai người đã yêu nhau 6 năm. Thời điểm Diệp Bảo Ngọc ly hôn, cô và bạn trai chỉ là bạn bè. Do quá buồn, cô thường tâm sự với anh, rồi đồng cảm và yêu nhau. "Anh ấy biết tôi vừa ly hôn nhưng không hỏi, tôi cũng không kể lể gì. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên", cô nhớ lại.

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu đời, Diệp Bảo Ngọc tự nhủ chỉ được phép buồn tối đa 1 - 2 tháng. Nhờ tinh thần tích cực cùng với sự quan tâm của bạn trai, cô dần bước qua nỗi buồn đổ vỡ.

Diễn viên nói: "Anh ấm áp, bao dung và tử tế. Tôi không dễ động lòng bởi người đẹp trai, giàu có đâu! Anh ấy giỏi giang, biết quan tâm người khác. Cách anh ấy đối với tôi như người trong nhà, suy nghĩ cho tôi về tương lai, công việc, nuôi dạy con,... Lâu ngày, tôi ngưỡng mộ anh ấy".

Diệp Bảo Ngọc và bạn trai đều kinh doanh nên có thể nói hàng giờ mà không chán. Thời gian đầu, cô được anh hướng dẫn, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thương trường. Hai người cũng thường đi du lịch riêng hoặc cùng gia đình diễn viên. Mỗi cuối tuần, Diệp Bảo Ngọc thường rủ bạn trai hoặc gia đình đạp xe xuyên rừng 20 km, cắm trại và ngủ qua đêm bên biển.

Sáu năm bên nhau, Diệp Bảo Ngọc và bạn trai đều không thích kết hôn, làm đám cưới. Hai người gắn bó, xem nhau như gia đình dù chưa từng "thề non hẹn biển". Diệp Bảo Ngọc cho thuê căn hộ chung cư để sống cùng ba mẹ. Cô có thể qua nhà bạn trai ở hoặc ngược lại.

"Tôi sợ đám cưới vì nó hình thức quá. Suy nghĩ của tôi vốn như vậy rồi, không phải do cuộc hôn nhân đầu tiên đâu. Bạn trai tôi cũng không thích làm đám cưới. Trong tương lai chúng tôi có đăng ký kết hôn, làm đám cưới không còn tùy vào cảm xúc", Diệp Bảo Ngọc nói.

Nhờ suy nghĩ cởi mở, thoải mái, người đẹp chia sẻ cả hai vẫn mặn nồng: "Chúng tôi không phải kiểu yêu đương thông thường, "lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu", hết yêu thì chán chê nhau. Chúng tôi chia sẻ nhau mọi phương diện trong cuộc sống, nói cho nhau biết hôm nay của mình vui hay buồn, đang khỏe hay mệt, vậy là đủ".

Bé Kid - 9 tuổi, con trai Diệp Bảo Ngọc và diễn viên Thành Đạt - dành tình cảm tốt đẹp cho bạn trai của mẹ. Trong mắt cô, Kid là cậu bé đầy tình cảm, biết chia sẻ và cảm thông.

Không chỉ giấu kín danh tính bạn trai, Diệp Bảo Ngọc cũng hạn chế chia sẻ về con. Cô muốn tránh những điều tiêu cực và để con phát triển lành mạnh. Ngoài ra, cô bình thường hóa mọi vấn đề về diễn viên Thành Đạt để bé Kid ứng xử đúng với các mối quan hệ.

Làm mẹ đơn thân, Diệp Bảo Ngọc sống lành mạnh và tự lập. Mỗi ngày, cô dậy từ 6h để tập yoga, buổi sáng đi làm, buổi chiều học hát, học tiếng Hoa, tiếng Anh... Ngoài ra, hôm nào cô cũng tập gym hoặc boxing 2 tiếng. Kết hôn sớm, cô từng không có thời gian học hành, cải thiện bản thân.

Người đẹp có thể nấu ăn nhưng không đảm bảo việc bếp núc mỗi ngày vì không đam mê nấu nướng. Cô và bạn trai có thể đi ăn bên ngoài hoặc ăn ở nhà do người giúp việc nấu. Cô đang định lên kế hoạch đi chơi cùng bạn trai và con trai.

Diệp Bảo Ngọc khởi nghiệp từ năm lớp 11 và không tiêu tiền của cha mẹ. Bạn trai là doanh nhân, cô càng không muốn tiêu tiền của anh. Nhiều năm nay, thu nhập chính của cô đến từ kinh doanh thay vì nghệ thuật. Cô hiện kinh doanh lĩnh vực xuất nhập khẩu, xây dựng thương hiệu, đầu tư vào một công ty phim và dự định đầu tư thêm một số start-up phù hợp.

Ngoài kinh doanh, cô cũng lập quỹ nội bộ để trích lợi nhuận giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn. Cách đây không lâu, cô bán nhiều trang phục, phụ kiện,... ít hoặc không dùng nữa, thu về hơn 70 triệu đồng gửi đến Làng trẻ em SOS và khu dưỡng lão nghệ sĩ.

Nhìn lại hành trình 10 năm, Diệp Bảo Ngọc không nhiều tiếc nuối. Kết hôn ở tuổi 19, cô từng nhìn đời toàn màu hồng, mọi thứ đều ngây ngô và bỡ ngỡ.

"Tôi không hối hận năm đó kết hôn sớm. Khi ấy, tôi muốn yêu và sống với tình yêu nhất. Đó là quyết định khiến tôi hạnh phúc. Nếu cuộc hôn nhân đầu tiên là một bộ phim, tôi không nghĩ cái kết của nó tệ. Tôi từng trải qua một quãng thời gian rất đẹp mà! Vậy thì sau đó vì lẽ gì mà hôn nhân không thành, tôi vẫn đã sống đúng và thật với mình lúc đó, không có gì để tiếc", người đẹp nói.

Từng bỏ lỡ cơ hội thăng tiến trong nghệ thuật để kết hôn, Diệp Bảo Ngọc tiếp tục gạt đi cơ hội lần nữa để dành thời gian ở bên chăm sóc, nuôi dạy con. Với cô, tuổi thơ của con quan trọng hơn sự nghiệp của mình.

Cô chia sẻ: "Sau nhiều va vấp, tôi khác đi ít nhiều. Diệp Bảo Ngọc hiện tại sống chậm hơn, không còn nhiều mong cầu, cuộc sống vui vẻ và ổn định. Nếu gặp lại bạn bè thành công hoặc gia đình êm ấm hơn, tôi mừng cho họ nhưng không chạnh lòng cho mình. Vì tôi có một gia đình quá tuyệt vời. Dù có gặp chuyện gì ngoài kia, thất bại đến đâu, tôi vẫn luôn có nhà để về, có cha mẹ luôn dang rộng vòng tay đón lấy tôi".

Diệp Bảo Ngọc thu hoạch quả trong vườn