Thời sự 24 giờ: Hơn 2000 phạm nhân được đặc xá. Người dân đổ dồn bến xe, sân bay về quê, đi du lịch dịp Quốc khánh

Xã hội - Ngày đăng : 06:00, 01/09/2022

Hơn 2000 phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh. Người dân ở TP. HCM, Hà Nội đổ dồn ra bến xe, sân bay để về quê, đi du lịch trong dịp nghỉ lễ.

Đặc xá 2434 phạm nhân nhân dịp Quốc khánh

dac-xa-1661926335451_11zon.jpg
Họp báo công bố quyết định đặc xá.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 2.434 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, một người đang được hoãn chấp hành án phạt tù.

Đặc xá năm 2022 một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội; khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.

Xem thêm: Nỗi lòng phạm nhân trước ngày đặc xá

Xem thêm: Đường về nẻo thiện của Hải ‘bàu sen’

Tại buổi họp báo, công bố quyết định đặc xá, đại diện Bộ Công an, Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao thay mặt cơ quan chức năng trả lời các câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí làm rõ thêm các nội dung liên quan công tác xét, đặc xá năm 2022.

Nhà ga, bến xe, sân bay chật kín người về quê, đi du lịch dịp nghỉ 2/9

Từ chiều 31/8, dòng người từ khắp nơi bắt đầu đổ về các nhà ga, bến xe, sân bay tại TP. HCM, Hà Nội để về quê và đi du lịch nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Tại TP. HCM, nhiều tuyến đường nội ô đã ùn tắc từ lúc 17 giờ, cảnh sát giao thông tích cực xuống đường điều tiết giao thông nhằm cải thiện tình hình.

bxmd.jpg

Ghi nhận tại khu vực sảnh nội địa của sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), lượng khách đổ về chưa quá đông, các khu vực check-in, xếp hành vào cửa an ninh còn khá thưa người. nhiều người chọn hình thức “check in” online để rút ngắn thời gian. Dịp này lực lượng an ninh sân bay, tình nguyện viên thuộc Đoàn thanh niên được tăng cường để đảm bảo trật tự, cũng như hỗ trợ hành khách trong việc kiểm tra an ninh.

Xem thêm: Ùn tắc 'bủa vây' ở TPHCM, dòng xe nối dài tìm lối thoát

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết, trong hôm nay 31.8, sân bay có tổng cộng 726 chuyến bay đi và đến. Trong đó, 550 chuyến bay quốc nội và 176 chuyến bay quốc tế. Dự kiến lượng khách đến là 37.645 hành khách và chiều đi cao hơn hẳn với 47.574 hành khách.

ketxelong-1661945707043_11zon.jpg
Hành khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dân Trí

Dự kiến trong dịp lễ Quốc khánh 2.9, trung bình 1 ngày có 730 chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 550 chuyến bay nội địa và 180 chuyến quốc tế. Mặc dù được dự báo không tăng cao như giai đoạn cao điểm hè nhưng lượng người dân đi di chuyển qua Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dịp lễ 2.9 vẫn tăng nhẹ. Theo đó, sản lượng khách dự kiến trung bình 1 ngày có khoảng 120.000 hành khách đi và đến (95.000 khách nội địa và 25.000 khách quốc tế).

img-3899-1661948695608_11zon.jpg

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Bến xe Miến Đông, người dân đổ dồn để đón đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung và ra Bắc. Dự kiến, lượng khách đổ về đây trong chiều hôm nay, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, sẽ còn đông hơn.

Tại Hà Nội, lượng người đổ ra các cửa ngõ để về quê, đi du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ mỗi lúc một tăng. Các tuyến đường Giải Phóng, Nguyễn Xiển, Ngọc Hồi, Phạm Hùng... ùn tắc nghiêm trọng.

UB An toàn giao thông quốc gia đã công bố số điện thoại đường dây nóng để người dân gọi phản ánh nếu xảy ra tình trạng nhồi nhét, tăng giá vé trái phép trong kỳ nghỉ lễ 2/9.

Xem thêm: Công bố đường dây nóng với khách bị nhồi nhét, tăng giá vé dịp 2/9

Xe tải lật ngang đè chết 2 phụ nữ

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực gần đèo Phú Hiệp (xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

lamdong-tainan-1-980.jpg

Chiều 31/8, tài xế Hoàng Tấn Phong (35 tuổi, quê huyện Đức Trọng) lái ô tô tải trên quốc lộ 20, hướng TP.HCM đi Đà Lạt. Khi tới gần đèo Phú Hiệp, đoạn qua xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, xe bất ngờ mất lái, lao sang trái đường, rồi lật ngang.

tai-nan-lam-dong2022mang-xa-hoi-1661946635769_11zon-1-.jpg

Vào thời điểm trên, chị Đ.T.T.T (28 tuổi) điều khiển xe mô tô BKS 59B1 - 377.70 chở bà V.T.K.N. (56 tuổi) lưu thông chiều ngược lại, bất ngờ bị xe tải tông trúng và tử vong tại chỗ.

Xem thêm: Xe tải tông chết 2 phụ nữ, đổ lật bên đường

2 án tử hình vụ ‘bay lắc’ ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Sau hai ngày xét xử, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Quý (39 tuổi, trú ở huyện Thanh Trì), tử hình về các tội "Mua bán, Tổ chức sử dụng và Tàng trữ trái phép chất ma túy". Bị cáo Nguyễn Văn Ngọc (38 tuổi, trú ở quận Đống Đa), tử hình về hai tội "Mua bán và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Xem thêm: Tử hình "ông trùm" đường dây bay lắc trong bệnh viện tâm thần 31/08/2022, 18:06

Ngoài tuyên các mức án trên, hội đồng xét xử còn kiến nghị Công an Hà Nội điều tra sai phạm nếu có của lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I tại thời điểm để xảy ra vụ án, để không bị lọt tội phạm.

Theo cáo trạng, Quý là đối tượng bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quyết định của VKSND huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1, để có tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy, Qúy đã thực hiện hành vi Mua bán trái phép chất ma túy ngay tại bệnh viện.

bay-lac-tai-benh-vien-tam-than-trung-uong-1142_11zon-1-.jpg

Quý đã tự ý cải tạo buồng bệnh thành 3 buồng nhỏ, trong đó có 1 buồng phía bên trong được bố trí hệ thống âm thanh, ánh sáng, đèn nháy, đèn chiếu laze, phục vụ cho việc giao dịch mua bán ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đây là vụ án gây ngỡ ngàng người dân vì sự táo tợn, ngang nhiên của các bị cáo và đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của Bệnh viên Tâm thần Trung ương I.