Ra mắt Câu lạc bộ cựu du học sinh Việt Nam tại Canada

Đối ngoại - Ngày đăng : 17:57, 30/08/2022

Sáng 30/8, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Canada đã tổ chức lễ ra mắt Câu lại bộ cựu du học sinh Việt Nam tại Canada. Sự kiện là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 5 năm ngày thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện (2017-2022) và 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada (1973-2023)

Tham dự buổi lễ, về phía Canada có Tham tán chính trị Đại sứ quán Canada tại Việt Nam Leigh McCumber, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Canada tại Việt Nam Albert Lee, Tham tán phát triển Đại sứ quán Canada tại Việt Nam Brian Allemekinders.

Về phía Việt Nam có ông Phạm Cao Phong - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Canada, bà Nguyễn Thị Hồi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam – Canada...

Ra mắt Câu lạc bộ cựu du học sinh Việt Nam tại Canada
Đại sứ Nguyễn Thị Hồi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Canada trao quyết định thành lập cho TS. Đặng Đình Long, Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ (Ảnh: Huyền Nhung).

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Đặng Đình Long, Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ cho biết: Câu lạc bộ là nơi hội tụ của các thế hệ học sinh, sinh viên, học giả Việt Nam được đào tạo bởi hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới của Canada. Hiện Câu lạc bộ có hơn 100 thành viên ở Hà Nội, Đà Nẵng, Trà Vinh, Hồ Chí Minh, Singapore và Canada. Thông qua các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, Câu lạc bộ sẽ góp phần kết nối, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước qua kênh cựu du học sinh. Trong thời gian tới, Câu lạc bộ sẽ tiếp tục thu hút sự tham gia của cựu học sinh, sinh viên và bạn bè, những người ủng hộ mối quan hệ giữa Việt Nam – Canada.

Ra mắt Câu lạc bộ cựu du học sinh Việt Nam tại Canada
Các đại biểu và cựu du học sinh chụp ảnh lưu niệm tại lễ ra mắt Câu lạc bộ (Ảnh: Thu Hà).

Nhân dịp ra mắt câu lạc bộ, Đại sứ Nguyễn Thị Hồi gửi lời chúc mừng tới toàn thể cựu du học sinh tại Canada. Đại sứ mong muốn Câu lạc bộ sẽ góp phần vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Hải Doan - Huyền Nhung