Chiều nay tuyên án cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương

Pháp luật - Ngày đăng : 12:49, 30/08/2022

Chiều nay, TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương và 26 bị cáo khác liên quan đại án bán rẻ hai lô "đất vàng" gây thất thoát trên 5.000 tỷ đồng.

Dự kiến 14h chiều nay 30/8, hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án đối với 28 bị cáo trong đại án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí", "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tỉnh ủy Bình Dương, Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty 3/2). Các bị cáo liên quan đến vụ hai lô đất vàng 43ha và 145ha bị bán rẻ gây thất thoát hơn 5.000 tỷ đồng của nhà nước.

Chiều nay tuyên án cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương - 1

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam, đại gia Nguyễn Văn Minh- cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 3/2 và các bị cáo tại tòa (Ảnh: X.A).

Trước đó, nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử bước vào hoạt động nghị án, - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho biết "không nghĩ cuộc đời mình vướng vào vòng lao lý như này". Ông Nam bày tỏ sự ân hận, gửi lời xin lỗi Đảng bộ, nhân dân Bình Dương và mong tòa tuyên mức hình phạt hợp lý, mong được giảm nhẹ hình phạt để được sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

Bị cáo Trần Thanh Liêm - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tự nhận lỗi "do nhận thức pháp luật không đầy đủ", tin vào các cơ quan tham mưu và yếu tố khách quan và khẳng định "bản thân không có mục đích tư lợi". Bị cáo xin tòa tuyên mức án phù hợp để sớm về với gia đình.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch Tổng Công ty 3/2 bày tỏ day dứt: "Bản thân đã dành trọn cả cuộc đời cống hiến nhưng cuối đời lại để vướng sai phạm". Bị cáo không xin gì cho bản thân, chỉ mong hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo khác được coi là đồng phạm. Con gái của bị cáo Minh là bị cáo Nguyễn Thục Anh chỉ vì nghe theo lời bố nên xin tòa cân nhắc tuyên phạt mức án thấp nhất.

- Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương cho rằng hành vi vi phạm của những cán bộ trên đã phải trả giá rất đắt, để lại nhiều đau xót cho bản thân, ảnh hưởng đến thanh danh, uy tín của bản thân, gia đình và làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền địa phương.

Tỉnh ủy Bình Dương mong hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc đánh giá một cách khách quan, toàn diện hành vi sai phạm của các bị cáo trong từng hoàn cảnh lịch sử cụ thể; đồng thời ghi nhận những tình tiết giảm nhẹ phù hợp với từng bị cáo.

"Bản án sẽ là bài học lớn, đắt giá và rất đau xót cho chính bản thân các bị cáo và sẽ có ý nghĩa răn đe, cảnh tỉnh cho các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tỉnh này hiện tại và trong tương lai"- Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương nói trước tòa.

Chiều nay tuyên án cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương - 2

Bị cáo Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương tại phiên tòa (Ảnh: T.Trung).

Trước đó, đại diện VKSND TP Hà Nội cũng đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án cụ thể với 28 bị cáo trong đại án này.

Trong đó, nhóm 22 người bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí":

Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương từ 9 - 10 năm tù.

Trần Văn Liêm - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương từ 9 - 10 năm tù.

Phạm Văn Cành - cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương từ 4 - 5 năm tù.

Huỳnh Công Phát - cựu Phó Giám đốc Tổng Công ty 3/2 từ 6 - 7 năm tù.

Lý Thanh Châu - cựu Phó Giám đốc Tổng Công ty 3/2 từ 6 -7 năm tù.

Ngô Dũng Phương - cựu Trưởng phòng Tài chính Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương từ 6 - 7 năm tù.

Nguyễn Thế Sự - cựu Kiểm soát viên Tổng Công ty 3/2 từ 7 - 8 năm tù.

Đỗ Thị Thanh Thúy - cựu Kế toán trưởng Tổng Công ty 3/2 từ 4 - 5 năm tù.

Hồ Đắc Hiếu - cựu Tổng Giám đốc Công ty tư vấn và thẩm định giá Đông Nam từ 6 - 7 năm tù.

Phạm Hữu Hiền - cựu Phó Giám đốc Công ty tư vấn và thẩm định giá Đông Nam từ 6 - 7 năm tù.

Hồ Hoàng Nam - cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty tư vấn và thẩm định giá Đông Nam từ 5 - 6 năm tù.

Vũ Thị Lợi - cựu Phó phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương từ 3 - 4 năm tù.

Nguyễn Thị Kim Liên - cựu Chi Cục trưởng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Bình Dương từ 6 - 7 năm tù.

Hà Văn Thuận - cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương từ 6 - 7 năm tù.

Nguyễn Thái Thanh - cựu Phó Phòng thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Dương từ 6 - 7 năm tù.

Võ Thanh Bình - cựu Cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Dương từ 7- 8 năm tù.

Lê Văn Trang - cựu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương từ 7 - 8 năm tù.

Trần Xuân Lâm - cựu Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương từ 5 - 6 năm tù.

Võ Văn Lượng - cựu Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương từ 5 -6 năm tù.

Nguyễn Thanh Trúc - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương từ 6 - 7 năm tù.

Nguyễn Quốc Hùng - cựu Tổng Giám đốc Công ty BĐS Âu Lạc từ 4 - 5 năm tù.

Nguyễn Đại Dương (con rể Nguyễn Văn Minh), kinh doanh tự do từ 6 - 7 năm tù.

Nhóm 3 người bị truy tố về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Tham ô tài sản":

Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 3/2 từ 14 - 15 năm về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và từ 15 - 16 năm tù về tội "Tham ô tài sản"; tổng hợp hình phạt từ 29 - 30 năm tù.

Trần Nguyên Vũ - cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2 từ 12 - 13 năm về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và từ 12 - 13 về tội "Tham tài sản"; tổng hợp từ 24 - 26 năm tù.

Huỳnh Thanh Hải - cựu Phó Giám đốc Tổng Công ty 3/2 từ 10 - 11 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 11 - 12 năm tù về tội "Tham ô tài sản"; tổng hợp hình phạt từ 21- 23 năm tù.

Nhóm 3 người bị truy tố về tội "Tham ô tài sản":

Võ Hồng Cường - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Hưng Vượng từ 6 - 7 năm tù.

Nguyễn Thục Anh - doanh nghiệp tư nhân, từ 3 - 4 năm tù.

Trần Đình Như Ý - cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Phát Triển án từ 3 - 4 năm tù.

Chiều nay tuyên án cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương - 3

Một góc khu đất 43 ha khiến nhiều lãnh đạo tỉnh Bình Dương vướng vòng lao lý (Ảnh: X.Duy).

Về xử lý phần dân sự, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên theo hướng trả lại khu đất 43ha cho chủ sở hữu là Tỉnh ủy Bình Dương. Do khu đất 43ha đã được thu hồi nên không buộc các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường, quyền lợi của các bên liên quan sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối với khu đất 145ha, Công ty Tân Thành đã đồng ý trả lại cho Tỉnh ủy Bình Dương, phía tỉnh Bình Dương sẽ hoàn trả cho các cổ đông của công ty toàn bộ phần vốn góp theo giá trị ban đầu; không yêu cầu các bị cáo liên quan sai phạm khu đất này phải bồi thường thiệt hại.

Thế Kha