HLV Park Hang-seo không dự bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 20:00, 29/08/2022

Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 14h chiều mai, 30/8 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan). Đại diện Việt Nam tham dự là quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá (VFF) Trần Quốc Tuấn.
anh-chup-man-hinh-2022-05-21-luc-18-03-30-4267.png

AFF Cup 2022 dự kiến khởi tranh cuối tháng 12/2022 đến đầu tháng 1/2023, sau khi World Cup 2022 kết thúc. Giải năm nay gồm 10 đội, chia làm 2 bảng, mỗi đội 5 bảng. Sau một năm thi đấu tập trung vì dịch COVID-19, AFF Cup 2022 sẽ trở lại thể thức cũ, sân nhà-sân khách.

Dựa theo thành tích 2 kỳ AFF Cup gần nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ thuộc nhóm hạt giống số 1 tại lễ bốc thăm ngày mai, cùng với đương kim vô địch Thái Lan. Thông tin từ VFF hôm nay cho biết, đại diện VFF dự lễ bốc thăm là quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn. HLV Park Hang-seo trong khi đó sẽ tập trung theo dõi V-League, dành thời gian để chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, ngày 17/9 tới đội sẽ tập trung để chuẩn bị cho giải giao hữu tại Tp Hồ Chí Minh với 2 đội khách mời Ấn Độ và Singapore. Ông Park và các trợ lý hiện đang đẩy mạnh đánh giá, sàng lọc lực lượng để chuẩn bị cho giải đấu này. Do thuộc FIFA days, HLV Park Hang-seo có thể triệu tập tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Pau FC) về nước.

Hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo với VFF sẽ đáo hạn đầu tháng 1/2023. Nhà cầm quân Hàn Quốc hiện đặt quyết tâm đòi lại ngôi vương từ tay Thái Lan trước khi quyết định có gia hạn với VFF hay không.