Bí thư, Chủ tịch Hà Nội thị sát dự án trạm bơm 4.700 tỷ đồng 'lụt' tiến độ

Xã hội - Ngày đăng : 17:16, 29/08/2022

Bí thư Hà Nội chỉ đạo phải huy động cả hệ thống chính trị kết hợp với các giải pháp để xử lý vướng mắc trong giải phóng mặt bằng khu vực kênh La Khê, thuộc Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.

Sáng 29/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng đoàn công tác đi khảo sát, kiểm tra 5 dự án, công trình quan trọng trên địa bàn thành phố.

Bí thư, Chủ tịch Hà Nội thị sát dự án trạm bơm 4.700 tỷ đồng lụt tiến độ - 1

Lãnh đạo TP Hà Nội trao đổi các thông tin về dự án (Ảnh: Nguyễn Trường).

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cùng đại diện các Sở, ngành đã tiến hành kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố tại khu vực từ cầu Am đến cầu La Khê (quận Hà Đông); khảo sát tại vị trí khoan kích ngầm (giếng 9.2) thuộc gói thầu số 2, Dự án Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính; khảo sát, kiểm tra dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, công trình Bảo tàng Hà Nội và Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long.

Đây đều là những dự án, công trình có tính chất rất quan trọng, được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm. Trong đó, 3 dự án đầu có ý nghĩa rất lớn đối với năng lực tiêu thoát nước, phòng, chống úng ngập; xử lý nước thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường; phục hồi, cải thiện chất lượng nước, làm sống lại dòng sông Tô Lịch.

Trong khi đó, Bảo tàng Hà Nội là công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, đưa vào hoạt động từ năm 2010, nhưng đến nay còn nhiều khó khăn, chưa hoàn thành được phần trưng bày. Đối với khu di sản Hoàng Thành Thăng Long, bảo tồn, tôn tạo và thực hiện cam kết với UNESCO, trọng tâm là phục dựng Điện Kính Thiên là nhiệm vụ hàng đầu được Thành ủy Hà Nội chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ này.

Tại thực địa mỗi dự án, công trình, lãnh đạo thành phố đã nghe các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo về tình hình tiến độ, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, cần được tháo gỡ.

Bí thư, Chủ tịch Hà Nội thị sát dự án trạm bơm 4.700 tỷ đồng lụt tiến độ - 2

Hình ảnh bờ kênh La Khê trong quá trình đang được thi công, xây dựng được ghi nhận vào hồi tháng 6 vừa qua (Ảnh: Nguyễn Trường).

Về vướng mắc giải phóng mặt bằng khu vực kênh La Khê, Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố, Bí thư Đinh Tiến Dũng chỉ đạo phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động, kết hợp với các giải pháp về cơ chế, chính sách để tạo đồng thuận trong nhân dân.

Đối với Dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, ông Đinh Tiến Dũng đề nghị các bên liên quan phải hợp tác chặt chẽ để cùng đẩy nhanh tiến độ, đưa nhà máy về đích, phấn đấu trở thành công trình kiểu mẫu trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Liên quan đến công trình Bảo tàng Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng đề nghị cần nghiên cứu đề xuất thành phố thực hiện cơ chế đặt hàng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành dự án trưng bày xong muộn nhất là tháng 6/2024 để kịp đưa vào vận hành từ tháng 10/2024. Nếu nhà thầu, đơn vị tư vấn, thiết kế không đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét, thay thế, quyết không để vì lý do này mà làm dự án kéo dài lâu hơn.

Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng gồm 2 hạng mục lớn: Xây dựng cụm công trình đầu mối Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và cứng hóa kênh La Khê dẫn nước về bể hút.

Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa được phê duyệt năm 2013, đã điều chỉnh phê duyệt năm 2019, dự kiến hoàn thành cuối năm 2021. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dự án đang chậm tiến độ 7 tháng.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, dự án hiện còn vướng mắc khoảng 30%, liên quan phần kênh dẫn. Diện tích giải phóng mặt bằng ở Hà Đông khoảng hơn 300.000m2 nhưng hiện quận này mới bàn giao được hơn 160.000m2, còn hơn 140.000m2 (593 hộ) và toàn bộ phần hạ tầng kỹ thuật hai bên kênh chưa bàn giao.

Vì chưa giải phóng hoàn toàn mặt bằng nên các đơn vị thi công của Sở không thực hiện được, phải tạm dừng từ cuối năm 2019. Do đó, dù trạm bơm Yên Nghĩa đã hoàn thiện xong, đủ điều kiện để vận hành phục vụ tiêu úng khi có mưa lớn, ngập úng xảy ra cho các quận, huyện: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoài Đức… nhưng trên thực tế lại "khát" nước, không thể hoạt động hết công suất.

Nguyễn Trường