Đột nhập phiên chợ đá quý bày bán như rau ở Việt Nam

Chuyển động Thị trường - Ngày đăng : 16:36, 27/08/2022

Tại phiên chợ đá quý ở Yên Bái, những sạp hàng được bày bán như mớ rau. Khách hàng có thể thoải mái trả giá và lựa chọn.

Tại trung tâm huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) có một phiên chợ "độc nhất vô nhị" chỉ bán vào buổi sáng với một mặt hàng duy nhất là đá quý. Ảnh: Công lý

Phiên chợ đá quý thường họp từ sáng đến trưa các ngày trong tuần, là điểm đến của giới kinh doanh và thu hút du khách hơn 30 năm qua. Ảnh: Lao động

Từ 7 giờ sáng, những người bán đá đến chợ ngồi theo bàn đã đánh số thứ tự, bày các loại đá quý, rubi, và nhiều loại ngọc đá quý hiếm khác. Ảnh: Phunumoi

Những viên đá quý giá trị từ vài trăm nghìn, thậm chí hàng chục triệu đồng được bày bán la liệt trên mặt bàn gỗ như mớ rau. Ảnh: Báo tin tức

Sản phẩm đá quý được bày bán nhiều nhất tại chợ này là Ruby, Saphia... những dòng đá quý có giá trị cao. Ảnh: Lao động

Chợ đá quý Lục Yên thường nhộn nhịp từ lúc 8 giờ và kết thúc lúc 11 giờ trưa, và thường đông nhất vào ngày cuối tuần. Ảnh: Phunumoi

Khách đến tham quan và mua đá quý rất đa dạng, có cả những người buôn bán chuyên nghiệp đến từ nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: Lao động

Đặc biệt, người kinh doanh chủ yếu tại đây là chị em phụ nữ. Ảnh: Phunumoi

Chợ bán đá quý giá trị cao, bày bán như rau nhưng an ninh tuyệt đối an toàn, không xảy ra tình trạng trộm cắp, cướp giật. Ảnh: Lao động

Người bán hàng ở đây nhẹ nhàng, không tranh giành khách cũng không ép giá. Ảnh: Lao động

Khách mua thường sử dụng kính soi và đèn pin chuyên dụng kiểm tra hình khối, màu sắc và độ trong của viên đá. Ảnh: Lao động

(Theo Tri Thức và Cuộc Sống)