Voọc Cát Bà - loài linh trưởng quý hiếm của thế giới

Thiên nhiên - Môi trường - Ngày đăng : 12:10, 22/08/2022

Voọc Cát Bà còn được biết đến với tên gọi voọc đầu vàng (tên khoa học là trachypithecus poliocephalus policephalus, tên tiếng Anh – Cat Ba langur hay Golden headed langur) là một trong 4 loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, chúng chỉ sống ở các khu rừng trên những dãy núi đá vôi thuộc quần đảo Cát Bà.

Tồn tại duy nhất trên quần đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng), đàn voọc Cát Bà có khoảng 70 con, là loài linh trưởng quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Danh mục đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Voọc Cát Bà với đặc trưng là lông tóc trên đầu có màu vàng, tên khoa học là Trachypithecus poliocephalus, là một trong những loài linh trưởng quý hiếm nhất trên thế giới và chỉ được tìm thấy trên đảo Cát Bà, ngoài khơi thành phố Hải Phòng. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Voọc Cát Bà có đặc trưng là lông tóc trên đầu có màu vàng, tên khoa học là Trachypithecus poliocephalus, là một trong những loài linh trưởng quý hiếm nhất trên thế giới và chỉ được tìm thấy trên đảo Cát Bà, ngoài khơi thành phố Hải Phòng. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Voọc Cát Bà trưởng thành có chiều dài cơ thể khoảng từ 47 đến 53cm. Đặc biệt, đuôi của chúng dài hơn cơ thể rất nhiều, khoảng từ 85 đến 90cm và có tác dụng giúp chúng giữ thăng bằng cơ thể trong khi di chuyển trên những dẫy núi đá vôi cheo leo, hiểm trở. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Voọc Cát Bà trưởng thành có chiều dài cơ thể khoảng từ 47-53cm. Đặc biệt, đuôi của chúng dài hơn cơ thể rất nhiều, khoảng từ 85-90cm và có tác dụng giúp chúng giữ thăng bằng cơ thể trong khi di chuyển trên những dãy đá vôi cheo leo, hiểm trở.

Voọc Cát Bà là loài linh trưởng rất quý hiếm chỉ có trong các khu rừng nhiệt đới ẩm ướt ở đảo Cát Bà. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Voọc Cát Bà là loài linh trưởng rất quý hiếm chỉ có ở các khu rừng nhiệt đới ẩm ướt trên đảo Cát Bà. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Vooc Cát Bà có thói quen leo trèo, sống tại những nơi có độ cao 100 – 150m so với mực nước biển tại những rừng có nhiều dây leo và cây thân gỗ hay những vách đá dựng đứng. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Voọc Cát Bà có thói quen leo trèo, sống tại những nơi có độ cao 100-150cm so với mực nước biển tại những rừng có nhiều dây leo và cây thân gỗ hay những vách đá dựng đứng.

Vườn quốc gia Cát Bà (Hải Phòng) rộng hơn 17 nghìn ha. Đây là nơi khá đặc biệt vì có cả núi, rừng và biển (hơn 6 nghìn ha). Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Vườn quốc gia Cát Bà ( Hải Phòng) rộng hơn 17 nghìn ha. Đây là nơi khá đặc biệt vì có cả núi, rừng và biển ( hơn 6 nghìn ha)

Voọc Cát Bà là loài linh trưởng rất quý hiếm chỉ có trong các khu rừng nhiệt đới ẩm ướt trên Cát Bà. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Ban ngày, voọc hoạt động kiếm ăn và nghỉ ngơi các tầng cây cao. Ban đêm, chúng ngủ trong các hang hoặc những vách đá, rìa đá trên những dãy núi đá đó để tránh thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Ban ngày, voọc hoạt động kiếm ăn và nghỉ ngơi trên các tầng cây cao. Ban đêm, chúng ngủ trong các hang hoặc những vách đá, rìa đá trên những dãy núi đá đó để tránh thời tiết khắc nghiệt.