41 người Việt 'đào tẩu' khỏi casino ở Campuchia về nước

Clip - Ngày đăng : 06:52, 19/08/2022

Do làm việc quá thời gian, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, nên nhóm người này mới bàn bạc, tìm cách vượt biên trái phép về Việt Nam.

Sáng ngày 18/8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng hỗn loạn hàng chục người Việt Nam cùng nhau tháo chạy khỏi 1 casino ở Campuchia, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo thông tin từ VTC, khoảng 9h45 cùng ngày, chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 21 thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã phát hiện, bắt giữ 40 người (35 nam, 5 nữ) từ casino Rich World (Campuchia) bơi qua sông Bình Ghi, nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Sau khi bị bắt, nhóm người này khai nhận, họ sang Campuchia làm việc tại casino Rich World ( thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal).

Công việc hàng ngày là làm game online và lên các trang mạng làm theo sự chỉ đạo của casino. Nhưng do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, nên mới bàn bạc, tìm cách vượt biên trái phép về Việt Nam.

41 người Việt đào tẩu khỏi casino ở Campuchia về nước-1

Nhóm người vượt biên trái phép nhập cảnh vào Việt Nam

Đến tối 18/8, thượng tá Lê Tấn Hòa, trưởng Công an huyện An Phú, An Giang xác nhận với Tuổi trẻ, đơn vị đang phối hợp với lực lượng biên phòng tiếp nhận điều tra vụ việc này.

Thượng tá Hòa nói: "Những người này nói họ phải làm việc mà không có tiền bạc, đã vậy còn bị đánh đập nên họ tháo chạy về Việt Nam. Chúng tôi đang giữ 40 người để chăm lo cho họ, sau đó sẽ xin ý kiến cấp trên để xử lý"

"Hiện tại vẫn còn 1 người mất tích trên dòng sông Bình Di, thị trấn Long Bình. Các anh em đang tập trung tìm kiếm", đồng chí cho biết thêm.

41 người Việt đào tẩu khỏi casino ở Campuchia về nước-2

Các đối tượng làm việc với Bộ đội Biên phòng An Giang sau khi bị bắt

Được biết, có 9 người bị thương nhẹ, hiện đang được y tế địa phương thăm khám, chăm sóc. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chưa xác định được nhân thân, lai lịch của nhóm này.

Nhận thấy vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng và có dấu hiệu của tội phạm mua bán người, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đề xuất Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang bàn giao vụ việc cho công an tỉnh thụ lý, điều tra.

Đ.K (t/h)
Theo Vietnamnet