TPHCM: Cán bộ phường quá tải, kiến nghị Thủ tướng gỡ vướng

Xã hội - Ngày đăng : 11:25, 18/08/2022

UBND TPHCM cho biết, mỗi cán bộ, công chức cấp phường đang phục vụ hơn 13.000 dân. Việc bố trí công chức tại phường hiện nay chưa phù hợp với lượng công việc và quy mô dân số.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, vừa ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ nhằm báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tổ chức chính quyền đô thị trên địa bàn. Vấn đề biên chế công chức, số người hoạt động không chuyên trách cấp phường là vướng mắc đầu tiên được UBND TPHCM nêu rõ.

Với khối lượng công việc lớn, dân số địa bàn đông, mỗi cán bộ, công chức cấp phường đang phục vụ cho hơn 1.300 người dân. UBND TPHCM cho rằng, việc bố trí công chức làm việc tại phường hiện nay chưa phù hợp với khối lượng công việc và quy mô dân số.

TPHCM: Cán bộ phường quá tải, kiến nghị Thủ tướng gỡ vướng - 1

Mỗi cán bộ, công chức cấp phường tại TPHCM đang phục vụ hơn 1.300 người dân (Ảnh: Quang Huy).

Đối với các phường thuộc khu vực trung tâm, áp lực công việc lại tới từ hoạt động văn hóa - xã hội diễn ra sau 17h mỗi ngày. Do đó, vào những ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần, đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách có thể phải làm việc tới hơn 2h sáng.

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cho rằng, việc bố trí tối đa 14 người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn loại I như hiện nay là không đủ đáp ứng nhu cầu công việc. Bất cập này được bộc lộ rõ khi thành phố triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường phòng, chống Covid-19.

Từ thực trạng này, UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng cho phép tăng số lượng công chức làm việc tại phường từ bình quân 15 người/phường thành 17 người đối với các phường có 30.000 dân trở xuống. Đối với phường có từ 30.000 dân trở lên, ngoài số lượng quy định, cứ tăng 15.000 dân được thêm 1 công chức.

Qua thống kê, TPHCM hiện có 90 phường có dân số từ 30.000 dân trở lên, 54 phường có dân số từ 30.000 đến 50.000 dân, 21 phường có dân số từ 50.000 đến 75.000 dân, 12 phường có dân số từ 75.000 đến 100.000 dân, đặc biệt, 3 phường có trên 100.000 dân là phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức), phường Hiệp Thành (quận 12) và phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân).

Hiện nay, dân số bình quân mỗi phường tại TPHCM là hơn 28.000 người, gấp gần 1,9 lần theo quy định (15.000 dân). Bình quân mật độ dân số của địa phương này là hơn 14.000 người/km2, tuy nhiên, các quận trung tâm có mật độ dân số lên tới 37.000 người/km2.

UBND TPHCM cho rằng, dân số lớn là nguồn lực để địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là áp lực lên nhiều mặt của đời sống xã hội như môi trường, hạ tầng, giáo dục, y tế. Do đó, chính quyền địa phương phải gia tăng nguồn lực, đảm bảo công tác quản lý nhà nước, an sinh xã hội, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Q.Huy