Tình cũ Mai Phương gửi quà từ Mỹ về mừng sinh nhật con gái

Showbiz - Ngày đăng : 10:59, 13/08/2022

Nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy cũng gửi lời cảm ơn tới bảo mẫu của con gái thông qua mạng xã hội.

Mới đây, bảo mẫu hào hứng tiết lộ món quà mà con gái Mai Phương nhận được từ bố.

Theo chia sẻ của người nuôi nấng ái nữ cố diễn viên, Phùng Ngọc Huy đã gửi từ Mỹ về cho con một món đồ chơi. Đây là món quà sinh nhật sớm nam ca sĩ chuẩn bị cho con gái.


Clip: Món quà Phùng Ngọc Huy gửi từ Mỹ về cho con gái.

Theo clip, tình cũ Mai Phương đã mua tặng con gái một mô hình căn nhà hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Để hoàn thiện cho bé Lavie chơi, bảo mẫu dí dỏm cho biết phải nhờ tới 2 thợ "xịn xò nhất quận" qua lắp ráp.

"1 đứa chơi mà tới tận 3 đứa làm, mà phải rước 2 thợ xịn xò nhất quận Bình Thạnh qua lắp cho em chơi, chứ cô Mi không biết làm mấy cái này. Quà sinh nhật  sớm của ba Huy gửi cho em bé", bảo mẫu của bé Lavie vui vẻ chia sẻ.

Tình cũ Mai Phương gửi quà từ Mỹ về mừng sinh nhật con gái-1Tình cũ Mai Phương gửi quà từ Mỹ về mừng sinh nhật con gái-2Tình cũ Mai Phương gửi quà từ Mỹ về mừng sinh nhật con gái-3
Cận món quà Phùng Ngọc Huy dành tặng con.

Người thân, bạn bè thích thú khi Lavie được nhận món quà từ người bố phương xa. Thông qua mạng xã hội, nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn tới bảo mẫu của con gái.

Tình cũ Mai Phương gửi quà từ Mỹ về mừng sinh nhật con gái-4
Tình cũ Mai Phương gửi quà từ Mỹ về mừng sinh nhật con gái-5
Con gái Mai Phương - Phùng Ngọc Huy được bảo mẫu chăm sóc.

Lavie là con gái của cố diễn viên Mai Phương và ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Sau khi mẹ qua đời vào cuối tháng 3/2020, vấn đề nuôi dưỡng bé Lavie trở thành câu chuyện được khán giả quan tâm.

Về sau, Phùng Ngọc Huy thông báo đã được thừa nhận quyền nuôi dưỡng và chăm sóc con gái. Vì chưa thể về Việt Nam nên anh gửi con ở chỗ 2 bảo mẫu và nhờ bố mẹ đẻ lui tới thăm nom.

Việc dịch bệnh bùng phát thời gian dài ảnh hưởng nhiều tới chuyện 2 cha con đoàn tụ. Dù ở 2 phương trời, Phùng Ngọc Huy vẫn luôn dõi theo Lavie, trò chuyện facetime với cô bé hàng ngày.

Khánh An
Theo Vietnamnet