Công an thông tin nguyên nhân vụ án mạng trên phố Hàng Bài

Pháp luật - Ngày đăng : 13:32, 12/08/2022

Sau khi ra tay sát hại chị Q., T. định tự sát ngay tại hiện trường nhưng bất thành. Theo cơ quan công an, hung thủ và nạn nhân từng có quan hệ tình cảm, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do ghen tuông.

Liên quan đến vụ án mạng trên phố Hàng Bài - Hà Nội, sáng 12/8, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho biết một số thông tin mới.

Theo đó, tối 11/8, sau khi được các bác sĩ cứu chữa, nghi phạm M.X.T. (40 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang làm thủ tục tiến hành lấy lời khai nghi phạm này.

Công an thông tin nguyên nhân vụ án mạng trên phố Hàng Bài - 1

Hiện trường xảy ra sự việc (Ảnh: Hoàng Tiến).

Theo cơ quan công an, bước đầu làm rõ, M.X.T. đã có vợ, con. Nạn nhân N.T.Q. (40 tuổi) đã ly hôn 3 năm, hiện đang độc thân; công tác ở một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội. Cả hung thủ và nạn nhân từng có quan hệ tình cảm. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên do ghen tuông.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 13h20 ngày 11/8, trên phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm đã xảy ra vụ án mạng.

Vào thời điểm trên, nhiều người tham gia giao thông đang dừng chờ đèn đỏ tại khu vực ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng bất ngờ chứng kiến cảnh một người đàn ông mặc quần áo xanh, đội mũ bảo hiểm đồng phục Grab lao tới chặn một người phụ nữ đi xe máy theo hướng về hồ Hoàn Kiếm.

Công an thông tin nguyên nhân vụ án mạng trên phố Hàng Bài - 2

Khu vực góc tường cạnh số nhà 17 Hàng Bài, theo lời kể nhân chứng là nơi nạn nhân bị nghi phạm đuổi theo và dùng dao truy sát (Ảnh: Văn Yên).

Sau vài phút đôi co cự cãi, đối tượng nam giới rút dao mang theo người đâm nạn nhân gây tử vong. Người này cũng dùng chính hung khí trên tay tự đâm mình và nằm ôm xác nạn nhân.