Cúp quốc gia nữ 2022: Thái Nguyên, TP.HCM I khởi đầu thuận lợi

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 08:58, 07/08/2022

Câu lạc bộ nữ Thái Nguyên T&T và TP. Hồ Chí Minh I đã có khởi đầu thuận lợi tại cúp quốc gia nữ 2022.
Chiều nay (6.8), cúp quốc gia nữ 2022 đã chính thức khởi tranh tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam với 2 cặp đấu Thái Nguyên T&T gặp Hà Nội II và TPHCM I đối đầu Phong Phú Hà Nam II.
Chiều nay (6.8), cúp quốc gia nữ 2022 đã chính thức khởi tranh tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam với 2 cặp đấu Thái Nguyên T&T gặp Hà Nội II và TPHCM I đối đầu Phong Phú Hà Nam II.
Ở trận đấu đầu tiên, câu lạc bộ nữ Thái Nguyên T&T gặp rất nhiều khó khăn trước Hà Nội II khi đội bóng Thủ đô chủ động chơi phòng ngự số đông bên phần sân nhà.
Ở trận đấu đầu tiên, câu lạc bộ nữ Thái Nguyên T&T (áo vàng xanh) gặp rất nhiều khó khăn trước Hà Nội II  (áo trắng) khi đội bóng Thủ đô chủ động chơi phòng ngự số đông bên phần sân nhà.
Dù vậy, Thái Nguyên T&T với sự bổ sung chất lượng của 4 bản hợp đồng mới Hồng Nhung, Kim Anh, Hoài Lương, Mỹ Anh vẫn là đội tỏ ra lấn lướt và hiệu quả hơn hẳn.
Dù vậy, Thái Nguyên T&T với sự bổ sung chất lượng của 4 bản hợp đồng mới Hồng Nhung, Kim Anh, Hoài Lương, Mỹ Anh vẫn là đội tỏ ra lấn lướt và hiệu quả hơn hẳn.
Tân binh Nguyễn Thị Mỹ Anh (áo vàng xanh) cũng là người toả sáng ghi cả 2 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Thái Nguyên T&T trước Hà Nội II.
Tân binh Nguyễn Thị Mỹ Anh (áo vàng xanh) cũng là người toả sáng ghi cả 2 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Thái Nguyên T&T trước Hà Nội II.
Chung cuộc Thái Nguyên T&T giành chiến thắng với tỉ số 2-0 ngay trong ngày khai mạc cúp quốc gia 2022.
Chung cuộc Thái Nguyên T&T giành chiến thắng với tỉ số 2-0 ngay trong ngày khai mạc cúp quốc gia 2022.
Ở trận đấu thứ 2 cúp quốc gia nữ, cơn mưa nặng hạt đã ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi của nữ TPHCM I.
Ở trận đấu thứ 2 cúp quốc gia nữ, cơn mưa nặng hạt đã ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi của nữ TPHCM I.
Tuy nhiên các học trò của huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi vẫn có bàn mở tỉ số từ khá sớm do công của Hà Thị Trang ở ngay phút thứ 1.
Tuy nhiên các học trò của huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi vẫn có bàn mở tỉ số từ khá sớm do công của Hà Thị Trang ở ngay phút thứ 1.
Có bàn thắng sớm, nhưng TPHCM I gặp rất nhiều khó khăn do lối chơi “tử thủ” ở phần sân nhà của nữ Phong Phú Hà Nam II. Các chân sút như Bích Thuỳ, Thuỳ Trang, Hồng Nhung...đều tỏ ra bất lực trước khung thành thủ môn Hồng Ngân.
Có bàn thắng sớm, nhưng TPHCM I gặp rất nhiều khó khăn do lối chơi “tử thủ” ở phần sân nhà của nữ Phong Phú Hà Nam II. Các chân sút như Bích Thuỳ, Thuỳ Trang, Hồng Nhung...đều tỏ ra bất lực trước khung thành thủ môn Hồng Ngân.
Đầu hiệp thi đấu thứ 2, Trần Thị Thu Thảo ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho nữ TPHCM I. Tuy nhiên đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, nữ TPHCM I và Thái Nguyên T&T chia nhau ngôi đầu bảng A do cùng hiệu số và số điểm đạt được.
Đầu hiệp thi đấu thứ 2, Trần Thị Thu Thảo ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho nữ TPHCM I. Tuy nhiên đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, nữ TPHCM I và Thái Nguyên T&T chia nhau ngôi đầu bảng A do cùng hiệu số và số điểm đạt được.

Minh Dân