Điểm tin kinh doanh 7/8: Giá vé tàu khách Bắc - Nam giảm tới 50%

Kinh doanh - Ngày đăng : 07:00, 07/08/2022

Giá vé tàu khách Bắc - Nam giảm tới 50%; nhiều sản phẩm Việt xuất khẩu sang Úc phải chờ rất lâu mới được thông quan

- Nhiều sản phẩm Việt xuất khẩu sang Úc phải chờ rất lâu mới được thông quan

Cùng với tôm, nhiều sản phẩm khác của doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Úc (sản phẩm phải qua kiểm dịch) đều phải “nằm chờ” để được thông quan vì nước này thiếu lao động.

Thương vụ Việt Nam tại Úc cho biết, từ khi xảy ra dịch Covid-19, đặc biệt là thời gian gần đây, tình trạng chậm thông quan hàng hoá nhập khẩu vào Úc do vướng ở khâu kiểm dịch đã trở nên trầm trọng hơn, nhất là ở hai bang New South Wales và Victoria. Nguyên nhân chính là do Úc đang thiếu lao động ở nhiều lĩnh vực trong khi thương mại tăng trưởng còn dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Úc, không chỉ mặt hàng tôm, các mặt hàng khác cần kiểm dịch khi nhập khẩu vào quốc gia này đều phải đối diện với tình trạng chậm trễ.

Trước tình trạng đó, Thương vụ Việt Nam tại Úc đề xuất, với nông sản tươi, doanh nghiệp nên vận chuyển hàng xuất khẩu vào Úc bằng đường hàng không.

- Lạm phát nhất thế giới, Zimbabwe ồ ạt phát hành đồng tiền vàng

Ngân hàng Dự trữ Zimbabwe (RBZ) trong tuần này phát hành thêm 2.000 đồng tiền vàng vào thị trường, sau khi 1.500 đồng tiền phát hành trước đó đã được bán hết.

RBZ tung ra đồng tiền vàng vào ngày 25/7 như một kho lưu trữ giá trị trong bối cảnh đồng đô la Zimbabwe tiếp tục giảm giá.

Hôm thứ Hai, John Mangudya, Thống đốc ngân hàng trung ương nước này, cho biết hầu hết các đồng tiền được mua bằng nội tệ. "Tổng cộng, 1.500 đồng tiền vàng đã được các đại lý của ngân hàng bán ra trong tuần đầu tiên kể từ khi chúng được tung ra thị trường, với 85% đã được mua bằng nội tệ và 15% còn lại bằng ngoại tệ."

Mangudya cho hay, 2.000 đồng tiền vàng nữa sẽ được tung ra thị trường trong tuần, bắt đầu từ 1/8.

- Thêm 385 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán

Ngày 6/8, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 7/2022, đã có thêm 385 nhà đầu tư nước ngoài được trung tâm cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, trong tháng 7/2022, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 385 nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu hơn 50% vốn điều lệ (39 tổ chức và 346 cá nhân).

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 57 nhà đầu tư nước ngoài (9 tổ chức và 48 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 4 nhà đầu tư nước ngoài (1 tổ chức và 3 cá nhân).

Như vậy, số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 42.792 mã (5.334 tổ chức và 37.458 cá nhân).

- Giá vé tàu khách Bắc - Nam giảm tới 50%

Đường sắt giảm giá đến 50% đối với khách hàng mua vé tàu tại sự kiện Liên kết - Sức mạnh Du lịch Việt Nam tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, sự kiện Liên kết - Sức mạnh Du lịch Việt Nam được tổ chức vào ngày 8 và 9/8/2022 tại Dinh Thống Nhất, TP.HCM. Khách hàng mua vé tàu tại sự kiện trong hai ngày này được giảm giá vé các đoàn tàu do Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn quản lý với mức giảm tùy theo thời gian đi tàu.

Theo đó, giảm 50% giá vé hiện hành đối với hành khách mua vé đi tàu từ ngày 5/9/2022 đến hết ngày 30/9/2022. Giảm 20% giá vé hiện hành đối với hành khách mua vé đi tàu từ ngày 8/8 đến ngày 30/8/2022; Giảm 10% giá vé khi mua vé đi tàu từ ngày 31/8 đến hết ngày 4/9/2022.

Tuy nhiên, sau giảm giá, mức giá tối thiểu của 1 vé hành khách (đã bao gồm thuế VAT và phí bảo hiểm hành khách) là 30.000 đồng/vé. Trường hợp công ty đang áp dụng nhiều chính sách giá vé khác nhau thì hành khách chỉ lựa chọn một chính sách giá vé duy nhất.

Việt Báo (Tổng hợp)