Everton vs Chelsea: Vạn sự khởi đầu nan

Bóng đá quốc tế - Ngày đăng : 08:54, 06/08/2022

Xảy ra nhiều biến động trong mùa hè, cả Everton lẫn Chelsea đều quyết tâm giành 3 điểm ngày ra quân. Đội khách đang được đánh giá cao hơn về mặt lực lượng.

Everton vừa trải qua mùa giải vô cùng chật vật. Sự xuất hiện của HLV Lampard hồi đầu năm giúp họ trụ hạng thành công với vị trí 16 trên BXH.

Lampard đang phải liệu cơm gắp mắm

Tuy nhiên, khó khăn vẫn đang bủa vây The Toffees. Việc vung tay quá trán vài năm trở lại đây khiến họ rơi vào cảnh bi đát về tài chính. Điều này buộc CLB phải bán đi ngôi sao giá trị nhất Richarlison.

Ở thế thắt lưng buộc bụng, Lampard đành hài lòng với ba tân binh James Tarkowski (miễn phí), Dwight McNeil (20 triệu bảng) và Ruben Vinagre (mượn từ Wolves).

Giờ là lúc cựu tiền vệ người Anh liệu cơm gắp mắm, tận dụng cựu binh sẵn có. Thực tế, những cái tên như James Pickford, Dele Alli, Doucoure... không phải hạng xoàng.

Nếu so mặt bằng chung về lực lượng, Everton thuộc diện trung bình khá ở Ngoại hạng Anh. Chấn thương dài hạn của Calvert-Lewin sẽ là bài toán khó cần Lampard đưa ra lời giải ngay tức thì.

Trận ra quân hứa hẹn hấp dẫn

Với Chelsea, việc đổi chủ sở hữu khiến thượng tầng đội bóng biến động rất nhiều. Bộ sậu ban lãnh đạo cũ rời đi và ông chủ mới Todd Boehly lên nắm toàn quyền điều hành.

Chính sự bất ổn ấy làm Chelsea mất đi loạt trụ cột dưới hàng thủ, tiêu biểu là Rudiger và Christensen. Đến hiện tại, Thomas Tuchel chưa thể hài lòng với quá trình bổ sung nhân sự chậm chạp.

Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Chukwuemeka và Gabriel Slonina đã cập bến Stamford Bridge. Dẫu vậy, HLV người Đức vẫn cần thêm trung vệ và cái tên chất lượng nữa cho hàng công.

Quá trình chuẩn bị của The Blues cũng không mấy suôn sẻ. Trên đất Mỹ, họ thua cả Charlotte FC lẫn Arsenal. Mọi thứ chỉ trở lại quỹ đạo ở trận giao hữu gần nhất, thắng 3-1 trên sân Udinese.

Dàn sao Chelsea tập luyện trước mùa giải mới

Hành quân đến Goodison Park, Chelsea được đánh giá cao hơn nhờ dàn binh lực nổi trội. Để giành trọn vẹn 3 điểm, đội khách sẽ cần đến sự tỏa sáng của các ngôi sao.

Tỷ lệ châu Á: Chelsea chấp 3/4 (3/4: 0)

Dự đoán: Chelsea thắng 1-0

Thông tin lực lượng

Everton: Frank Lampard sẽ đau đầu vì hàng công khi Calvert-Lewin vắng mặt 6 tuần sắp tới vì chấn thương đầu gối trong một buổi tập. Salomon Rondon vẫn đang treo giò nên nhiều khả năng Demarai Gray hoặc Dele Alli sẽ được sử dụng trong vai trò tiền đạo ảo.

Seamus Coleman, Tom Davies, Andre Gomes và Andros Townsend ngồi ngoài vì chấn thương. Tuy nhiên, Yerry Mina và Allan sẵn sàng tái xuất.

Chelsea: Timo Werner đang gặp vấn đề về gân kheo là trường hợp chấn thương duy nhất của đội bóng thành London.

Hai tân binh Koulibaly và Sterling sẽ xuất phát từ đầu. Ở trung tâm hàng tiền vệ, bộ đôi Kante - Kovacic cũng đang sung sức.

Đội hình dự kiến

Everton: Pickford; Godfrey, Mina, Tarkowski; Patterson, Doucoure, Allan, Mykolenko; Gordon, Gray, McNeil.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, T Silva, Koulibaly; James, Kante, Kovacic, Chilwell; Mount, Havertz, Sterling.

* An Nhi