Người Anh bắt đầu gặp khó khăn trong việc chi trả chôn cất thú cưng

Đối ngoại - Ngày đăng : 15:27, 31/07/2022

Guardian đưa tin, sự gia tăng chi phí sinh hoạt không chỉ dẫn đến số người không thể trả tiền khám chữa bệnh thú y mà còn kéo theo các vấn đề về chôn cất thú cưng.

“Cái chết của một con vật cưng giờ đây có thể là một trong những khoảnh khắc quý giá nhất đối với những người chủ, đặc biệt nếu họ sống trong căn hộ không có sân vườn hoặc thuê căn hộ”, Guardian viết.

Hiện có sự gia tăng về số lượng danh sách chủ sở hữu vật nuôi cần tiền để trang trải chi phí trên các trang web gây quỹ. Được biết, để hỏa táng một con chó có thể tốn 250 bảng Anh (300 USD) ở Vương quốc Anh.

Trước đó, thống đốc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) Andrew Bailey cảnh báo lạm phát ở Anh có khả năng sẽ đứng ở mức cao trong thời gian dài khi nền kinh tế nước này đang chịu tác động nhiều hơn từ cuộc khủng hoảng năng lượng so với các nước khác.

Người Anh bắt đầu gặp khó khăn trong việc chi trả chôn cất thú cưng
Người Anh bắt đầu gặp khó khăn trong việc chi trả cho chôn cất thú cưng. (Ảnh: DPA)

Thống đốc BoE cho biết, lạm phát ở Anh sẽ ở mức cao hơn so với các nước khác, chỉ ra rằng giá trần năng lượng - đang dần tăng phản ánh tình trạng giá khí đốt tăng ở Mỹ, sẽ nới rộng khoảng cách giữa tỷ lệ lạm phát cao hơn ở Anh và tỷ lệ thấp hơn ở phần lớn châu Âu vào cuối năm nay. Dự kiến lạm phát tại Anh sẽ tăng lên mức trên 11% vào mùa Thu.

Tuy nhiên, ông Bailey khẳng định BoE sẽ nhanh chóng kiềm chế tăng giá ngay cả khi điều này khiến các hộ gia đình phải chịu thiệt thòi.

“Điều quan trọng là phải đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu và đó là những gì chúng tôi sẽ làm”, ông Bailey nói.

Thống đốc BoE nhấn mạnh, mức độ cần thiết của việc các hộ gia đình sẽ phải chịu gánh nặng tài chính nếu Anh đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%.

Vào tháng 6, theo số liệu chính thức của Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) lạm phát hằng năm của Anh đã lên mức cao nhất trong 40 năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lương người lao động.

Cụ thể, lạm phát tại Anh đã tăng từ mức 9% trong tháng Tư lên 9,1% trong tháng Năm, mức cao nhất kể từ năm 1982.

Trong khi đó, mới đây, theo các nhà phân tích của Kantar, số lượng thịt gà bán ra giảm 9,7%, thịt bò giảm 13,7%, thịt lợn giảm 10,6%, thịt cừu giảm 23,7% và cá giảm 11,6%.

Dữ liệu này cho thấy nhiều người Anh đã bắt đầu tìm kiếm các nguồn protein rẻ hơn và điều này có thể đã thúc đẩy doanh số bán thịt gà.

Theo Daily Mail, những người ăn chay trường chi tiêu cho thực phẩm nhiều hơn so với cư dân trung bình của Anh.

Thanh Bình (lược dịch)