Trung Quốc phóng thành công 6 vệ tinh bằng tên lửa đẩy tự phát triển

Tin tức - Ngày đăng : 16:31, 27/07/2022

Sáu vệ tinh, trong đó có một vệ tinh thử nghiệm công nghệ vũ trụ mới và một vệ tinh thử nghiệm để thăm dò mật độ khí quyển, được phóng bằng tên lửa Lijian-1 và đã đi vào quỹ đạo thành công.
Trung Quoc phong thanh cong 6 ve tinh bang ten lua day tu phat trien hinh anh 1Các vệ tinh được phóng bằng tên lửa đẩy Lijian-1. (Ảnh: THX)

Ngày 27/7, Trung Quốc đã phóng 6 vệ tinh mới vào không gian từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền (JSLC) ở Tây Bắc nước này.

Các vệ tinh, trong đó có một vệ tinh thử nghiệm công nghệ vũ trụ mới và một vệ tinh thử nghiệm để thăm dò mật độ khí quyển, được phóng bằng tên lửa Lijian-1 lúc 12h12 (giờ Bắc Kinh, tức 11h12 giờ Hà Nội) và đã đi vào quỹ đạo thành công.

Tên lửa đẩy nhiêu liệu rắn Lijian-1 do Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc phát triển độc lập.

Đây là chuyến bay thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của tên lửa này./.

Xuân Giao (TTXVN/Vietnam+)

Xuân Giao (TTXVN/Vietnam+)