Cận cảnh hoang tàn, nhếch nhác 2 dự án bệnh viện nghìn tỉ ở Hà Nam

Tin Y tế - Ngày đăng : 16:34, 26/07/2022

Trong khi cơ sở 1 của BV Hữu nghị Việt Đức và BV Bạch Mai luôn trong tình trạng quá tải, thì tại cơ sở 2 ở Hà Nam, cả 2 bệnh viện này lại "cửa đóng then cài", bỏ hoang trong tiếc nuối của người dân.
Dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam) đồng khởi công xây dựng vào cuối năm 2014, dự kiến hoàn thành vào năm 2017.
Dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam) đồng khởi công xây dựng vào cuối năm 2014, dự kiến hoàn thành vào năm 2017.
Dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam) đồng khởi công xây dựng vào cuối năm 2014, dự kiến hoàn thành vào năm 2017.
Sau gần 2 năm chậm tiến độ, đến tháng 10.2018, Bệnh viện Bạch Mai chính thức khánh thành phòng khám bệnh đa khoa. Thế nhưng đến tháng 3.2019, phòng khám này mới chính thức đón tiếp bệnh nhân vào khám chữa bệnh.
Sau gần 2 năm chậm tiến độ, đến tháng 10.2018, Bệnh viện Bạch Mai chính thức khánh thành phòng khám bệnh đa khoa. Thế nhưng đến tháng 3.2019, phòng khám này mới chính thức đón tiếp bệnh nhân vào khám chữa bệnh.
Tuy nhiên, thời gian đó bệnh viện mới hoàn thiện giai đoạn 1 nên chỉ đảm bảo được chức năng khám ngoại trú và cấp cứu ban đầu. Theo phản ánh của người dân, bệnh nhân chỉ đến khám những bệnh thông thường, được chỉ định lấy thuốc và không được điều trị.
Tuy nhiên, thời gian đó bệnh viện mới hoàn thiện giai đoạn 1 nên chỉ đảm bảo được chức năng khám ngoại trú và cấp cứu ban đầu. Theo phản ánh của người dân, bệnh nhân chỉ đến khám những bệnh thông thường, được chỉ định lấy thuốc và không được điều trị.
Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú và đáp ứng khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày, với tổng diện tích sàn xây dựng trên 123.000m2, được xây dựng gồm 1 tầng hầm và 6 tầng nổi.
Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú và đáp ứng khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày, với tổng diện tích sàn xây dựng trên 123.000m2, được xây dựng gồm 1 tầng hầm và 6 tầng nổi.

Sau gần một năm đi vào hoạt động, ngày 30.03.2020 bệnh viện thông báo tạm thời dừng hoạt động. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 phức tạp, bệnh viện được thay đổi chức năng thành Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân tại khu vực Hà Nam và các tỉnh lân cận. Sau khi dịch bệnh bớt căng thẳng, bệnh viện trở về cảnh “cửa đóng then cài“.
Sau gần một năm đi vào hoạt động, ngày 30.03.2020 bệnh viện thông báo tạm thời dừng hoạt động. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 phức tạp, bệnh viện được thay đổi chức năng thành Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân tại khu vực Hà Nam và các tỉnh lân cận. Sau khi dịch bệnh bớt căng thẳng, bệnh viện trở về cảnh “cửa đóng then cài“.
Vật liệu xây dựng, phế thải chất thành nhiều đống bên trong khu vực Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.
Vật liệu xây dựng, phế thải chất thành nhiều đống bên trong khu vực Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.
Vật liệu xây dựng, phế thải chất thành nhiều đống bên trong khu vực Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.
Còn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người dân nới đây gọi là “Việt Đức rêu phong” vì khung cảnh hoang tàn, vắng vẻ, thậm chí mang màu của rêu mốc.
Còn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người dân nơi đây gọi là “Việt Đức rêu phong” vì khung cảnh hoang tàn, vắng vẻ, thậm chí mang màu của rêu mốc.
Trước đó, khu khám bệnh thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 đã chính thức được khánh thành vào tháng 10.2018. Thế nhưng chỉ tạm dừng ở “cắt băng” mà chưa từng tiếp nhận bệnh nhân.
Trước đó, khu khám bệnh thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 đã chính thức được khánh thành vào tháng 10.2018. Thế nhưng chỉ tạm dừng ở “cắt băng” mà chưa từng tiếp nhận bệnh nhân.
Cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú và đáp ứng khoảng 3.500 lượt khám mỗi ngày, tổng diện tích sàn xây dựng trên 125.000 m2, được xây dựng gồm 1 tầng hầm và 9 tầng nổi.
Cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú và đáp ứng khoảng 3.500 lượt khám mỗi ngày, tổng diện tích sàn xây dựng trên 125.000 m2, được xây dựng gồm 1 tầng hầm và 9 tầng nổi.
Đến nay sau 4 năm, việc đưa khu khám bệnh vào hoạt động vẫn chưa được thực hiện.
Đến nay sau 4 năm, việc đưa khu khám bệnh vào hoạt động vẫn chưa được thực hiện.
Tại bệnh viện, cỏ dại mọc um tùm, nhiều hạng mục dang dở, nhếch nhác. Một số tòa nhà xuất hiện bong tróc, xuống cấp.
Tại bệnh viện, cỏ dại mọc um tùm, nhiều hạng mục dang dở, nhếch nhác. Một số tòa nhà xuất hiện bong tróc, xuống cấp.
2 dự án được kỳ vọng sẽ giúp người dân được tiếp cận những dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại khu vực Hà Nam và các tỉnh lân cận, giảm tải cho cơ sở chính của hai bệnh viện. Tuy nhiên đến nay, cả 2 dự án này chưa biết khi nào mới có thể hoạt động tiếp đón bệnh nhân.
2 dự án được kỳ vọng sẽ giúp người dân được tiếp cận những dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại khu vực Hà Nam và các tỉnh lân cận, giảm tải cho cơ sở chính của hai bệnh viện. Tuy nhiên đến nay, cả 2 dự án này chưa biết khi nào mới có thể hoạt động tiếp đón, khám chữa bệnh cho người dân.

Phương Anh - Thiều Trang