Đóng giả làm y tá vào bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh

Đối ngoại - Ngày đăng : 15:01, 25/07/2022

Đối tượng bị cảnh sát bắt giữ sau khi đóng giả làm y tá để vào bệnh viện hòng đánh cắp một trẻ sơ sinh.

Người phụ nữ sinh sống ở bang Nam California của Mỹ đã bị cảnh sát bắt giữ trước cáo buộc đóng giả làm y tá để vào bệnh viện hòng bắt cóc một trẻ sơ sinh.

Business Insider đưa tin, chính quyền thành phố Moreno Valley thuộc quận Riverside của bang California nhận được tin báo vào lúc 10h30 ngày 14/7 về việc “một người phụ nữ đi vào bệnh viện đóng giả làm y tá mới được tuyển dụng, và tiếp cận khu vực có nhiều trẻ sơ sinh mới chào đời”.

Đóng giả làm y tá vào bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh
Đối tượng đóng giả làm y tá vào bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh bị cảnh sát bắt. (Ảnh: narcity.com)

Theo thông cáo báo chí của Phòng Cảnh sát trưởng Riverside, đối tượng khả nghi được xác định là Jesenea Miron (23 tuổi) bị cáo buộc cố ý tiếp cận phòng bệnh của một bệnh nhân và một đứa trẻ mới chào đời tại Trung tâm Hệ thống Y tế Đại học Riverside ở thành phố Moreno Valley của bang California. Người này sau đó định rời khỏi bệnh viện cùng với đứa trẻ.

Cơ quan chức năng cho biết thêm, nhân viên bệnh viện đã cố ngăn cản đối tượng trước khi báo cho lực lượng an ninh, song người phụ nữ vẫn trốn thoát nhưng không mang được đứa bé đi.

Vào ngày hôm sau, đối tượng Miron đã bị bắt giữ tại nhà và bị đưa đến giam giữ ở Nhà tù Larry D. Smith nằm ở thành phố Banning của bang California. Khoản tiền tại ngoại của Miron là 1 triệu USD.

Cảnh sát cho biết “có thêm những bằng chứng giá trị đã được phát hiện nằm trong nhà của nghi phạm”, song những bằng chứng này là gì thì không được công bố.

Đối tượng hiện bị cáo buộc 1 tội danh bắt cóc và 1 tội danh đánh cắp trẻ em. Ngày dự kiến hậu tòa của Miron là 26/7.

Tội đánh cắp trẻ em ở bang California được xác định là “cố ý bắt giữ hoặc giấu đứa trẻ khỏi người giám hộ hợp pháp”. Mức phạt với tội danh này là 1 năm tù giam hoặc nộp phạt 1.000 USD hoặc cả hai.

Tội bắt cóc ở bang California được định nghĩa là đánh cắp, giam giữ hoặc bắt giữ một người nào đó và hình phạt là 8 năm tù giam hoặc nộp phạt 10.000 USD hoặc cả hai, theo Văn phòng Luật Kann.

CEO Trung tâm Hệ thống Y tế Đại học Riverside nói với KTLA  hôm 15/7 rằng, “Chúng tôi đang làm việc với phía gia đình để giải tỏa nỗi lo sợ, đồng thời trấn an tâm lý cho họ”.

Vào ngày 21/7, một bệnh nhân khác cũng đã báo cáo cảnh sát về việc nghi ngờ một người phụ nữ “mà người mẹ nghĩ là y tá đã bế đứa con mới sinh của cô đi với lý do đưa đi khám”. Tuy nhiên, người mẹ đã không đồng ý nên đối tượng buộc phải rời đi và không thể đánh cắp đứa trẻ.

Hiện động cơ của đối tượng trong sự việc trên chưa được công bố. Theo Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột, một tổ chức phi lợi nhuận của Quốc hội Mỹ, những vụ bắt cóc trẻ sơ sinh hiện là hiếm và đối tượng gây án thường là “những phụ nữ không may bị mất con, hoặc không thể sinh con”.

Minh Thu (lược dịch)