Tình trạng sức khỏe của ông Biden sau khi mắc Covid-19

Đối ngoại - Ngày đăng : 08:03, 25/07/2022

Bác sĩ Nhà Trắng Kevin O’Connor hôm 24/7 cho biết, sức khỏe của Tổng thống Mỹ Joe Biden sau khi mắc Covid-19 đang được cải thiện.

Ông O’Connor lưu ý: “Triệu chứng chủ yếu lúc này là đau họng”.

Theo vị bác sĩ này, ông Biden cũng bắt đầu ho ít hơn đáng kể, đau nhức cơ thể giảm và tổng thống tiếp tục điều trị tốt. Mạch, huyết áp và nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường.

Trong khi đó, theo tiến sĩ Ashish Jha, Điều phối viên Phản ứng Covid-19 của Nhà Trắng, ông Biden “đã có một ngày tốt lành, ông ấy cảm thấy ổn”.

Ông Ashish nói thêm rằng, không ai trong số 17 người mà tổng thống tiếp xúc gần được chẩn đoán mắc Covid-19.

Tình trạng sức khỏe của ông Biden sau khi mắc Covid-19
Tình trạng sức khỏe của ông Biden sau khi mắc Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Trước đó một ngày, ông O’Connor nói rằng Tổng thống Biden đang bị đau họng, ho và đau nhức cơ thể, nhưng tình trạng đang được cải thiện.

Theo kết quả sơ bộ của cuộc nghiên cứu, rất có thể, tổng thống Mỹ đã đổ bệnh do một biến thể của Omicron là chủng BA.5. Theo bác sĩ, điều này không ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

Hôm 21/7, Tổng thống Biden có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Khi đó, Nhà Trắng cho biết ông có các triệu chứng nhẹ. Các bác sĩ chẩn đoán ông mắc biến thể BA.5 của chủng Omicron - biến thể phụ rất dễ lây lan và đang gây nên một làn sóng các ca bệnh mới ở Mỹ.

Các bác sĩ cho biết, ông Biden bắt đầu bị sổ mũi, mệt mỏi và thỉnh thoảng ho khan vào cuối ngày 20/7. Nhà lãnh đạo Mỹ trước đó đã được tiêm 4 mũi vắc xin Covid-19.

Cùng ngày, Nhà Trắng phát một đoạn video, trong đó tổng thống trấn an người dân rằng ông vẫn ổn. Sau đó một ngày, ông đã tham gia vào các cuộc họp trực tuyến với các nhân viên Nhà Trắng.

Đến nay Nhà Trắng chưa cho biết ông Biden đã nhiễm virus ở đâu. Trước khi nhiễm bệnh, ông Biden đã có chuyến công du đến Trung Đông và tổ chức các sự kiện công khai trước chuyến đi. Trong các sự kiện trên, Tổng thống Biden đã tiếp xúc gần với nhiều người.

Đệ nhất phu nhân Jill Biden đang ở nhà riêng ở Wilmington, Delaware. Theo ông Michael LaRosa, phát ngôn viên của bà Jill Biden, đệ nhất phu nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 vào sáng 23/7.

Theo Nhà Trắng, ông Biden sẽ cách ly cho tới khi xét nghiệm âm tính. Tiến sĩ Eric Topol, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chuyển giao Scripps, cho biết: “Điều này có nghĩa ông Biden có thể sẽ không tiếp xúc với người khác trong ít nhất 8-10 ngày”.

Thanh Bình (lược dịch)