Cổ động viên nhổ nước bọt vào trọng tài ở Lạch Tray bị cấm đến sân 3 năm

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 17:21, 21/07/2022

Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định án phạt dành cho ban tổ chức sân Lạch Tray và cá nhân người xúc phạm, nhổ nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà.

Mới đây, Ban kỷ luật VFF đã đưa ra quyết định xử lý đối với những cá nhân, tập thể sai phạm liên quan đến vụ việc trọng tài Hoàng Ngọc Hà bị xúc phạm, nhổ nước bọt vào mặt sau trận đấu giữa Hải Phòng và Bình Định tại vòng 8 V.League 2022.

Cụ thể, ông Trần Tiến Dũng (người đàn ông mặc áo đỏ trong clip) đã có hành vi túm cổ, buông lời lẽ thiếu văn hoá và nhổ nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà khi "vua áo đen" đang làm việc với giám sát trận đấu.

Ông Trần
Ông Trần Tiến Dũng bị cấm đến sân trong 3 năm tại các giải đấu do VFF và VPF tổ chức. Ảnh: CMH

Áp dụng điều 71 Quy định kỷ luật bổ sung sửa đổi do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành năm 2021, ông Trần Tiến Dũng bị cấm đến sân xem các trận đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và/hoặc Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức trong 3 năm.

Liên quan đến vụ việc này, ban tổ chức sân Lạch Tray vi phạm các quy định về công tác tổ chức được nêu tại Điều 67 Quy định kỷ luật bổ sung sửa đổi do VFF ban hành năm 2021. Do đó, ban tổ chức sân Lạch Tray bị phạt thi đấu trên sân nhà không có khán giả 1 trận và bị phạt 70 triệu đồng.

Ban tổ chức sân Lạch Tray bị phạt thi đấu 1 trận  không khán giả. Ảnh: Minh Dân
Ban tổ chức sân Lạch Tray bị phạt thi đấu 1 trận không khán giả. Ảnh: Minh Dân

Tại vòng 9 V.League 2022, câu lạc bộ Hải Phòng sẽ có chuyến làm khách trên sân Vinh gặp Sông Lam Nghệ An, sau đó làm khách trước TPHCM trên sân Thống Nhất ở vòng 10. Do đó, khi trở về thi đấu trên sân Lạch Tray ở vòng 11 gặp đối thủ Đà Nẵng, đội bóng này sẽ thi đấu trên sân không khán giả.

MINH PHONG