Nhóm bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai liên tục phủ nhận mọi cáo buộc

Pháp luật - Ngày đăng : 19:17, 20/07/2022

Trong phần xét hỏi bị cáo Lê Tùng Vân và đồng phạm cho rằng cáo trạng cáo buộc không đúng.

Chiều 20/7, phiên tòa xét xử bị cáo (90 tuổi, ngụ TPHCM) cùng đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi.

Sáng nay, trong phần thủ tục, các luật sư bào chữa đề nghị hoãn phiên tòa, thay đổi chủ tọa nhưng không được chấp thuận.

Nhóm bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai liên tục phủ nhận mọi cáo buộc - 1

Ông Lê Tùng Vân phản bác cáo buộc tại phiên tòa sáng 20/7 (Ảnh: Hải Long).

Bước vào phần thẩm tra lý lịch, bị cáo Lê Tùng Vân đứng lên nói, giọng yếu ớt, cho biết do đã lớn tuổi nên không nhớ địa chỉ nơi sinh, vẫn độc thân, đang chờ lấy vợ và có hai bằng đại học.

Sau khi cáo trạng được công bố, bị cáo Lê Tùng Vân cho rằng cáo buộc về mình không đúng. Tương tự, bị cáo Lê Thanh Trùng Dương cũng phản đối cáo trạng, nói không hề biết những video ghi trong cáo trạng.

Đối với các lời khai tại cơ quan điều tra, Dương cho rằng: "Tôi bị cán bộ đánh ba bàn tay, bị còng siết rất chặt. Vì bị cán bộ uy hiếp nên mới ký vào bản khai không đúng sự thật".

Theo nội dung vụ án, Lê Tùng Vân chỉ đạo đồng phạm tại Tịnh thất Bồng Lai đăng tải các video clip chứa nội dung vi phạm pháp luật nhằm mục đích để cộng đồng mạng trong và ngoài nước xem, chia sẻ, bình luận, tạo sức lan truyền nhanh chóng, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của nhiều cá nhân, tổ chức.

Xuân Hinh và Hải Long