Người đàn ông tử vong sau khi bị ong bò vẽ đốt

Tin Y tế - Ngày đăng : 13:35, 18/07/2022

Lãnh đạo UBND xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, người đàn ông tử vong sau khi bị ong vò vẽ đốt khi đi vào rừng lấy củi.

Khoảng 16h chiều 17/7, trong lúc đi vào rừng lấy củi, ông T.V.T. (53 tuổi, trú thôn Tân Hà, xã Lâm Hợp) vô tình giẫm phải tổ ong vò vẽ. Ông T. bị đàn ong lao ra tấn công.

Người đàn ông hoảng sợ bỏ chạy nhưng vẫn bị hàng chục con ong đốt vào người. Nạn nhân sau đó được người dân phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông T. đã tử vong.

Được biết, ong vò vẽ hay còn gọi là ong mặt quỷ có tên khoa học là Vespa affinis. Đây là loài ong có độc tính cao và có thể gây chết người.

Ong vò vẽ có bụng thon và có khoang đen xen kẽ màu vàng. Đầu của ong vò vẽ rộng bằng ngực, không nhẵn, có nhiều nốt rỗ lấm chấm nhỏ, lông tơ cứng, ngắn và thưa.

Sau khi vào cơ thể, các chất trong nọc ong gây ra phản ứng dị ứng như phù nề, nổi mề đay. Nặng nhất là sốc phản vệ và có thể làm nạn nhân tử vong nhanh chóng sau 15 phút.