U19 Việt Nam và sự thiếu ổn định của bóng đá trẻ

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 11:35, 14/07/2022

Huấn luyện viên Đinh Thế Nam nhấn mạnh yếu tố tâm lý cũng như sự thiếu ổn định của U19 Việt Nam chính là nguyên nhân khiến họ nhận thất bại 0-3 trước U19 Malaysia ở bán kết U19 Đông Nam Á 2022.
U19 Việt Nam và sự thiếu ổn định của bóng đá trẻ
U19 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U19 Malaysia ở bán kết U19 Đông Nam Á 2022. Ảnh: VFF

Áp lực tâm lý

Bị thủng lưới tới 3 bàn trong trận bán kết với U19 Malaysia mà không có bất kì bàn gỡ nào, một trận đấu được xem là “vỡ trận” với U19 Việt Nam. Nên nhớ, xuyên suốt 4 trận vòng bảng, U19 Việt Nam cũng chỉ để thủng lưới 3 bàn, ở các trận đấu với U19 Philippines, U19 Myanmar và U19 Thái Lan.

Sau trận đấu với U19 Malaysia, huấn luyện viên Đinh Thế Nam thừa nhận Khuất Văn Khang cùng các đồng đội đã gặp vấn đề về tâm lý, dẫn tới việc dù có tạo được một vài cơ hội, nhưng lại không thể giải quyết được tình huống để tạo thành bàn thắng.

Yếu tố tâm lí khiến U19 Việt Nam mắc nhiều sai sót ở giải đấu lần này, đặc biệt là ở trận bán kết với U19 Malaysia. Ảnh: VFF
Yếu tố tâm lý khiến U19 Việt Nam mắc nhiều sai sót ở giải đấu lần này, đặc biệt là ở trận bán kết với U19 Malaysia. Ảnh: VFF

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên tại giải đấu này U19 Việt Nam rơi vào tình cảnh bị yếu tố tâm lý đè nặng. Trận đấu gần nhất với U19 Thái Lan để cạnh tranh vé vào bán kết, U19 Việt Nam cũng bị đối thủ dẫn trước và đứng trước nguy cơ sớm dừng bước ở vòng bảng.

Đặc biệt, bàn thua này cũng đến từ sai lầm cá nhân khi thủ môn Văn Bình có tình huống ra vào bắt bóng không hợp lý, tạo điều kiện cho chân sút của U19 Thái Lan ghi bàn. May mắn là sau đó Khuất Văn Khang đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1 chung cuộc, mang về vị trí nhất bảng A cùng tấm vé vào bán kết cho U19 Việt Nam.

Tuy vậy, ở trận bán kết với U19 Malaysia, U19 Việt Nam đã không thể giải tỏa được áp lực tâm lý, dẫn tới việc nhận thất bại 0-3 và lỡ hẹn với trận chung kết U19 Đông Nam Á 2022.

Bóng đá trẻ thiếu sự ổn định

Bóng đá trẻ vốn rất được xem trọng và là nền móng vững chắc cho cả nền bóng đá. Nhưng hạn chế của bóng đá trẻ chính là sự thiếu ổn định về thành tích, thực tế là ngay cả trên thế giới cũng không có quốc gia nào liên tiếp sản sinh ra những thế hệ tài năng và bóng đá trẻ Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Điển hình như việc U23 Việt Nam từng vào đến chung kết U23 Châu Á 2018, nhưng 2 năm sau đã sớm dừng chân ở vòng bảng. Trước đó, U19 Việt Nam cũng đã vào đến bán kết giải Châu Á để giành suất dự World Cup U20 năm 2017, nhưng kỳ tích đó cho đến nay vẫn chưa được lặp lại.

2 viện dẫn trên để thấy được rằng bóng đá trẻ thiếu đi sự ổn định về tâm lý, phong độ lẫn thành tích là hoàn toàn có cơ sở. Và đội tuyển U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đinh Thế Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2022 cũng nằm trong số đó.

Huấn luyện viên Đinh Thế Nam hi vọng các học trò của mình sẽ trưởng thành hơn sau thất bại. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Đinh Thế Nam hi vọng các học trò của mình sẽ trưởng thành hơn sau thất bại. Ảnh: VFF

Nhìn đâu xa, ngay cả Thái Lan, đại kình địch số 1 của bóng đá Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á cũng là một ví dụ điển hình. Lứa U19 của họ ở giải U19 Đông Nam Á 2022 cũng nhận cú sốc thua 0-2 trước U19 Lào ở trận bán kết, một trận thua “khó tin” với U19 Thái Lan.

Thất bại mới đây của U19 Việt Nam sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lí thi đấu các cầu thủ trẻ. Điều quan trọng là ban huấn luyện cũng như các chuyên gia sẽ giúp các cầu thủ giải tỏa vấn đề tâm lý ra sao, nâng cao bản lĩnh như thế nào để hướng tới những hành trình mới trong tương lai.

ĐÌNH THẢO