Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau

Đối ngoại - Ngày đăng : 07:05, 11/07/2022

Xung đột Nga-Ukraine, pháo kích ở Donetsk, Ngoại trưởng Mỹ-Trung Quốc gặp nhau bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20, Thủ tướng Anh từ chức, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị ám sát… là những ảnh ấn tượng trong tuần do CNN, Reuters, The Guardian tổng hợp.
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Tổng thống Mỹ Joe Biden trao tặng Huy chương Tự do, danh hiệu dân sự cao quý nhất, cho vận động viên thể dục dụng cụ Simone Biles, ngày 7/7. Biles, 25 tuổi, là một trong số 17 người Mỹ được vinh danh năm nay, cũng là người trẻ nhất từng nhận được danh hiệu này. (Nguồn: AP)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố từ chức tại số 10 Phố Downing, London, ngày 7/7. Theo giới phân tích, việc ông Johnson tuyên bố từ chức là biến cố chính trị mới nhất, cụ thể nhất cho thấy hậu quả từ loạt thách thức, trong đó đáng kể nhất là kinh tế, đang chất chồng lên các nước phương Tây. (Nguồn: Reuters)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước Quốc hội ở Moscow, ngày 7/7. Ông cáo buộc cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gây ra, đồng thời thừa nhận nếu mục tiêu của phương Tây là kích động xung đột thì rõ ràng họ đã thành công. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, ở cấp độ chiến lược, "phương Tây đã thua khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine". (Nguồn: Reuters)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken gặp nhau bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Bali, Indonesia, ngày 9/7. Ông Blinken nói: “Trong một mối quan hệ phức tạp và mang tính hệ quả như mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, có rất nhiều điều để nói. Chúng tôi rất mong đợi một cuộc trò chuyện hiệu quả và mang tính xây dựng”. Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định, Chủ tịch nước này Tập Cận Bình tin tưởng vào sự hợp tác cũng như “tôn trọng lẫn nhau” giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới. (Nguồn: Reuters)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Cảnh sát bắt nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo trước ga Yamatosaidaiji ở Nara, Nhật Bản, ngày 8/7. Vết thương quá nặng và mất máu nhiều, ông Abe qua đời vào chiều cùng ngày. Một người phát ngôn của lực lượng cảnh sát Nhật Bản cũng cho biết, đối tượng Tetsuya Yamagami đã nhận tội bắn cựu Thủ tướng Abe. (Nguồn: Getty)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Người dân đặt hoa cầu nguyện tại nơi cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị bắn ở Nara, Nhật Bản, ngày 8/7. Vụ việc đã gây sốc cho toàn thế giới, nhiều nhà lãnh đạo các nước đã gửi lời chia buồn với chính phủ, nhân dân và gia quyến ông Abe, đồng thời kịch liệt lên án tội ác của nghi phạm. (Nguồn: Reuters)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Người dân địa phương chứng kiến khói lửa bốc lên sau trận pháo kích ở Donetsk, miền Đông Ukraine, ngày 7/7. Tuần qua, quân đội Nga và Ukraine tiếp tục giao chiến ở khu vực Donbass. (Nguồn: Reuters)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Hai em nhỏ kiểm tra căn phòng bị hư hại do pháo kích ở Borodianka, Ukraine, ngày 7/7. (Nguồn: Getty)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Những người phụ nữ mặc trang phục truyền thống nhảy múa và hát trong lễ kỷ niệm Ngày Ivana Kupala tại bảo tàng ngoài trời Mamayeva Sloboda ở Kiev, Ukraine. Đây là một lễ hội cổ xưa kỷ niệm ngày hạ chí của người Slav. (Nguồn: Getty)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Phụ nữ Belarus trong trang phục dân tộc ném vòng hoa xuống sông Berezina ở Parichi, Belarus vào ngày Ivan Kupala. Trong số các nghi lễ phổ biến vào ngày này, phụ nữ có thể thả vòng hoa xuống sông với mong muốn có tình yêu lãng mạn, các cặp đôi nhảy múa bên đống lửa để cầu được bên nhau mãi mãi. (Nguồn: AP)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy rừng Electra ở Rich Gulch của hạt Calaveras, California, Mỹ, ngày 4/7. (Nguồn: AP)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Máy bay trực thăng thả nước dập tắt đám cháy rừng, gần Vương cung thánh đường Thánh Peter ở phía Bắc Rome, Italy, ngày 4/7. (Nguồn: Reuters)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Người dân mắc kẹt trong trận lũ quét do mưa lớn bởi bão nhiệt đới Bonnie, ở San Salvador, El Salvador, ngày 2/7. (Nguồn: Reuters)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Người dân nhìn dòng nước lũ tràn qua con phố sau trận mưa lớn ở vùng ngoại ô Windsor của Sydney, Australia, ngày 5/7. (Nguồn: Reuters)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Người dân xem pháo hoa nổ trên Đài tưởng niệm Washington, thủ đô Washington DC, Mỹ, ngày 4/7 nhân kỷ niệm Quốc khánh. (Nguồn: Getty)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Những người hành hương Hồi giáo ngủ trên Jabal al-Noor, một ngọn núi gần thánh địa Mecca, Saudi Arabia, ngày 4/7. (Nguồn: Reuters)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Người dân tập trung tại thành phố ven biển Đông London, Nam Phi để tham dự đám tang 21 thanh thiếu niên, ngày 6/7. Trước đó, tối ngày 25/6, 21 thanh thiếu niên đã chết một cách bí ẩn trong quán rượu ở địa phương. Một nguồn tin ngày 29/6 cho biết, các nhà điều tra đang đưa ra giả thiết rằng các nạn nhân bị ngộ độc do hít phải khí gas bị rò rỉ. Nơi xảy ra vụ việc là một phòng ở tầng trệt thiếu hệ thống thông gió. (Nguồn: Reuters)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Những người sùng đạo Hindu thả đèn hoa đăng xuống sông Buriganga khi tham gia lễ hội Bipottarini Puja ở Dhaka, Bangladesh, ngày 5/7. (Nguồn: Reuters)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Các nhà hoạt động "Thế hệ Letzte" (Thế hệ cuối cùng) chặn một con đường ở Berlin, Đức, ngày 6/7, kêu gọi chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch và chống lại việc khoan dầu ở Biển Bắc. (Nguồn: Reuters)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Mọi người cố gắng tránh những con bò tót trong cuộc "chạy bò" hằng năm ở Pamplona, Tây Ban Nha, ngày 7/7. Sau 2 năm (2020-2021) bị hủy do dịch Covid-19, năm nay, lễ hội San Fermin đã được tổ chức lại. (Nguồn: Getty)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Tay đua công thức một Zhou Guanyu trượt qua đường đua sau vụ va chạm ở tốc độ cao tại giải đua British Grand Prix, ngày 3/7 tại Anh. Rất may, vụ tai nạn không gây ra thương tích cho vận động viên. (Nguồn: Getty)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Người mua bán gia súc tập trung đông đúc tại chợ gia súc Al-Manashi, trước lễ hội hiến tế Eid al-Adha của người Hồi giáo ở quận Embama, ngoại ô Giza, Ai Cập, ngày 7/7. (Nguồn: Reuters)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Mohammad Hasan Narejo khoe đôi tai dài bất thường của chú dê con Simba ở Karachi, Pakistan, ngày 6/7. Đôi tai của Simba đã khiến Narejo trở nên nổi tiếng trong nước. (Nguồn: Getty)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Con chim ruồi lắc nước khỏi cánh sau khi uống nước từ một đài phun nước ở Fremont, California, Mỹ, ngày 30/6. (Nguồn: Shutterstock)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Khinh khí cầu lướt qua Nevşehir, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 4/7. (Nguồn: Getty)
Ảnh ấn tượng tuần (4-10/7): Ông Putin nói về thắng thua Nga-NATO, pháo kích ở Ukraine, cựu Thủ tướng Abe bị ám sát, Mỹ-Trung tôn trọng lẫn nhau
Người mẫu trình diễn thiết kế mới nhất của nhãn hiệu Alexis Mabille tại tuần lễ thời trang Paris, Pháp, ngày 5/7. (Nguồn: Getty)

Dương Liễu