Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ

Xã hội - Ngày đăng : 14:30, 10/07/2022

Chiều 10/7, tại Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tình hình kinh tế - xã hội Thành phố năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022, định hướng thời gian tới, trao đổi, xử lý các vấn đề tồn đọng và giải quyết các kiến nghị của Thành phố.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Cùng tham dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và TP. Cần Thơ.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trước đó, ngày 9/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn TP. Cần Thơ; khảo sát thực địa, nghe báo cáo tình hình hoạt động, động viên, tặng quà cán bộ, người lao động tại cảng Cái Cui - cảng lớn nhất của ĐBSCL hiện nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Cần Thơ phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, tự lực, tự cường để vươn lên. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Cần Thơ phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, tự lực, tự cường để vươn lên, đồng thời đề nghị các đại biểu chia sẻ, đồng hành với Cần Thơ bằng trách nhiệm cao nhất, gợi ý những hướng đi, nhiệm vụ, giải pháp cho thành phố, tìm ra cách thức phù hợp, hiệu quả để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, trong đó có các vấn đề liên quan tới Trung tâm Điện lực Ô Môn, việc phát triển cảng Cái Cui để tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa toàn vùng ĐBSCL. Tất cả vì công việc chung, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết, đáp ứng mong mỏi của nhân dân, của cử tri.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, trong bối cảnh chịu tác động nghiêm trọng do đại dịch, GRDP năm 2021 của Thành phố giảm 2,79%. Tuy nhiên, sau khi kiểm soát được dịch bệnh, tăng trưởng GRDP của Cần Thơ phục hồi mạnh trong 6 tháng đầu năm 2022, đạt 8,04%, xếp thứ 21/63 địa phương, cao hơn bình quân cả nước (6,42%).

Sản xuất nông nghiệp nỗ lực vượt khó, chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng đạt những kết quả tích cực, năng suất tăng, sản lượng đều vượt kế hoạch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ - Ảnh 3.

Sau khi kiểm soát được dịch bệnh, tăng trưởng GRDP của Cần Thơ phục hồi mạnh trong 6 tháng đầu năm 2022, đạt 8,04%, xếp thứ 21/63 địa phương, cao hơn bình quân cả nước (6,42%). Ảnh VGP/Nhật Bắc

Khu vực dịch vụ là điểm sáng, năm 2021 tăng 0,79% nhờ tổ chức kinh doanh của hệ thống bán lẻ, trung tâm thương mại, siêu thị và tiểu thương thích ứng trong điều kiện "bình thường mới". Trong 6 tháng năm 2022, khu vực này phục hồi rất mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 21,09%; khách du lịch đến thành phố tăng 55%.

Thu hút đầu tư nước ngoài là điểm sáng; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chuyển đổi số ở mức tốt. Năm 2021, Cần Thơ xếp vị trí 12 về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), xếp thứ 4 về ứng dụng công nghệ thông tin; thứ 7 về chuyển đổi số…

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; khoa học và công nghệ có bước tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được quan tâm. Công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu được tập trung chỉ đạo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được chú trọng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung triển khai thực hiện; năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Cần Thơ tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết 98/NQ-CP của Chính phủ về xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Hà Văn