Hàn Quốc hoan nghênh báo cáo viên Liên hợp quốc về nhân quyền ở Triều Tiên

Đối ngoại - Ngày đăng : 10:44, 09/07/2022

Hàn Quốc ngày 9/7 đã hoan nghênh việc bổ nhiệm bà Elizabeth Salmon làm báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền ở Triều Tiên.
(07.09) Bà Elizabeth Salmon sẽ trở thành báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tình hình nhân quyền ở Triều Tiên. (Nguồn: Voluntary Principles)
Bà Elizabeth Salmon sẽ trở thành báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tình hình nhân quyền ở Triều Tiên. (Nguồn: Voluntary Principles)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hy vọng bà Salmon sẽ đóng góp vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm cải thiện tình hình nhân quyền ở Triều Tiên bằng chuyên môn và kinh nghiệm nhiều năm là chuyên gia trong các lĩnh vực dân chủ, nhân quyền và luật pháp.

Seoul khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện các điều kiện nhân quyền ở quốc gia láng giềng với sự phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, đồng thời tích cực hợp tác cùng báo cáo viên đặc biệt mới của LHQ.

Bà Elizabeth Salmon, Giám đốc Viện Dân chủ và nhân quyền thuộc Đại học Giáo hoàng Công giáo Peru, được bổ nhiệm làm báo cáo viên mới trong khóa họp thứ 50 của Hội đồng Nhân quyền LHQ diễn ra hôm 8/7 (theo giờ Mỹ).

Nhiệm kỳ kéo dài một năm của bà Salmon sẽ bắt đầu từ ngày 1/8 tới và có thể được gia hạn đến 6 năm.

Vị trí báo cáo viên đặc biệt được lập ra vào năm 2004 để điều tra và báo cáo cho Hội đồng Nhân quyền LHQ và Đại hội đồng LHQ về tình hình nhân quyền ở Triều Tiên.

Minh Quân