U19 Indonesia, U19 Thái Lan xếp sau U19 Việt Nam sau trận hoà 0-0

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 23:49, 06/07/2022

U19 Thái Lan đã phung phí nhiều cơ hội, đành chấp nhận trận hoà 0-0 với U19 Indonesia. Kết quả này khiến cả 2 đội đều xếp sau U19 Việt Nam sau 3 lượt trận của bảng A, Giải U19 Đông Nam Á 2022.
U19 Indonesia, U19 Thái Lan xếp sau U19 Việt Nam sau trận hoà 0-0

Trận đấu kết thúc, U19 Indonesia hoà U19 Thái Lan 0-0. Kết quả này giúp U19 Thái Lan có 7 điểm, vươn lên đứng thứ 2 của bảng A, xếp sau U19 Việt Nam vì thua chỉ số phụ. Còn U19 Indonesia vẫn có 5 điểm, tạm đứng hạng 4.

Phút 85: Hậu vệ U19 Indonesia để mất bóng nguy hiểm ở phần sân nhà, tạo điều kiện cho Seksan Ratree băng xuống dứt điểm, nhưng chân sút này lại sút bóng quá nhẹ.

Cả U19 Thái Lan lẫn U19 Indonesia đều thay đổi người trong những phút cuối trận, với hy vọng tạo ra khác biệt cho trận đấu.

Phút 74: U19 Thái Lan có cơ hội rõ nhất để ghi bàn, khi một chân sút băng xuống đối mặt thủ môn U19 Indonesia nhưng anh lại dứt điểm quá hiền. Đội khách đang ép sân mạnh mẽ, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng chưa thể ghi bàn.

U19 Indonesia đang sa sút thể lực. Họ gần như co cụm về phòng ngự, để chống đỡ những đợt tấn công liên tục của đội khách.

U19 Thái Lan (áo trắng) đang chơi lấn lướt đội chủ nhà U19 Indonesia trong hiệp 2. Ảnh: CNN Indonesia
U19 Thái Lan (áo trắng) đang chơi lấn lướt đội chủ nhà U19 Indonesia trong hiệp 2. Ảnh: CNN Indonesia

Phút 70: Tiền vệ Nico Supatro của U19 Indonesia ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền.

Phút 69: Tiền đạo U19 Thái Lan đánh đầu rất căng nhưng đáng tiếc bóng lại đi đúng vị trí của thủ môn đội chủ nhà.

Phút 64: U19 Thái Lan suýt ghi bàn. Hậu vệ Theekawin Chansin bay người dứt điểm nhưng thủ môn U19 Indonesia đã xuất sắc cứu thua.

Phút 57: U19 Thái Lan tạo ra cơ hội đầu tiên ở hiệp 2 khi một hậu vệ của họ đánh đầu sau cú phạt góc nhưng bóng đi vọt xà.

Phút 53: Ronaldo Kwateh của U19 Indonesia có bóng trống trải trong vòng cấm nhưng anh lại sút vọt xà, bỏ lỡ cơ hội tốt cho đội chủ nhà.

Hiệp 2 trận U19 Indonesia vs U19 Thái Lan bắt đầu. Đội chủ nhà tiếp tục thay đổi người khi Nico Supatro vào sân thay Surya.

U19 Indonesia sẽ dồn toàn lực tấn công trong hiệp 2 với mục tiêu đánh bại U19 Thái Lan, đồng thời chiếm ngôi đầu bảng A.

Khác với hiệp 1, U19 Thái Lan đã chủ động đẩy cao đội hình để chơi tấn công trước đội chủ nhà. Hai đội đều cho thấy tham vọng muốn ghi bàn để tạo ra khác biệt.

Kết thúc hiệp 1, U19 Indonesia hoà U19 Thái Lan 0-0.

Phút 45+1: U19 Indonesia chịu thiệt thòi lớn khi tiền vệ tấn công Maselino Ferdinand buộc phải rời khỏi sân do chấn thương, người vào sân thay anh là Muhammad Ferrari.

U19 Indonesia quyết tâm tìm kiếm bàn thắng trước U19 Thái Lan nhưng chưa thành công. Ảnh: Antara
U19 Indonesia quyết tâm tìm kiếm bàn thắng trước U19 Thái Lan nhưng chưa thành công. Ảnh: Antara

Phút 40: Kakana Khamyok của U19 Thái Lan nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Maselino.

Phút 32: U19 Indonesia lại có cơ hội tốt để ghi bàn, sau khi thủ môn U19 Thái Lan bắt bóng ói ra nhưng rất tiếc không có chân sút nào của đội chủ nhà tận dụng được.

Trận đấu đang bị cắt vụn bởi những pha phạm lỗi lắt nhắt của 2 đội. Các cầu thủ U19 Thái Lan lẫn U19 Indonesia sẵn sàng truy cản trái phép đối phương mỗi khi mất bóng.

Huấn luyện viên U19 Indonesia Shin Tae-yong (phải) vui vẻ chụp hình cùng huấn luyện viên U19 Thái Lan trước khi trận đấu diễn ra. Ảnh: PSSI
Huấn luyện viên U19 Indonesia Shin Tae-yong (phải) vui vẻ chụp hình cùng huấn luyện viên U19 Thái Lan trước khi trận đấu diễn ra. Ảnh: PSSI

Phút 21: Maselino Ferdinand tung cú sút phạt hiểm hóc, buộc thủ môn của U19 Thái Lan phải vất vả đẩy bóng cứu thua.

Phút 15: U19 Thái Lan đang chủ động chơi chậm, chắc, chờ đợi sơ hở của đội chủ nhà U19 Indonesia để tổ chức những đợt tấn công nhanh.

Phút thứ 10: Ronaldo của U19 Indonesia tận dụng pha phối hợp thiếu ăn ý giữa hậu vệ và thủ môn U19 Thái Lan, suýt ghi bàn cho đội chủ nhà.

U19 Indonesia tích cực tấn công để tìm bàn thắng sớm trước U19 Thái Lan. Ảnh: CNN Indonesia
U19 Indonesia tích cực tấn công để tìm bàn thắng sớm trước U19 Thái Lan. Ảnh: CNN Indonesia

Phút thứ 7: Tiền vệ Kakana Khamyok của U19 Thái Lan đi bóng tốc độ trước khi chuyền vào trong nhưng hậu vệ đội chủ nhà đã kịp cản phá.

Phút thứ 4: U19 Indonesia được hưởng cú đá phạt, Maselino Ferdinand treo bóng vòng trong vòng cấm nhưng không có đồng đội nào kịp dứt điểm.

20h: Trận U19 Indonesia vs U19 Thái Lan bắt đầu. Gần 30.000 khán giả đã có mặt tại sân Patriot để cổ vũ cho U19 Indonesia.

Ở 2 trận đấu sớm của lượt trận thứ 3 của bảng A, Giải U19 Đông Nam Á 2022, U19 Việt Nam thắng U19 Brunei 4-0 và U19 Myanmar vượt qua U19 Philippines 3-1. Với kết quả này, U19 Việt Nam đang tạm vươn lên dẫn dầu bảng với 7 điểm cùng chỉ số phụ (+7). U19 Myanmar đứng thứ 2 với 6 điểm và có chỉ số phụ (+6).

U19 Thái Lan có 6 điểm như U19 Myanmar nhưng xếp sau do thua chỉ số phụ (+4), còn U19 Indonesia đang tạm đứng thứ 4 với 4 điểm. Thứ tự trên bảng xếp hạng sẽ thay đổi đáng kể sau khi trận U19 Indonesia vs U19 Thái Lan kết thúc.

U19 Indonesia quyết khuất phục U19 Thái Lan để chiếm ngôi đầu bảng A. Ảnh: PSSI
U19 Indonesia quyết khuất phục U19 Thái Lan để chiếm ngôi đầu bảng A. Ảnh: PSSI

Sau 2 trận đấu đã đấu, đội chủ nhà U19 Indonesia lần lượt hoà U19 Việt Nam 0-0 và thắng U19 Brunei 7-0. Tuy vậy, huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn chưa hài lòng hoàn toàn với màn thể hiện của đội nhà. Các cầu thủ trẻ xứ vạn đảo vẫn còn chưa thật sự sắc sảo trong những pha dứt điểm.

Trong khi đó, U19 Thái Lan lần lượt thắng U19 Philippines 1-0 và vượt qua U19 Mynmar 3-0. Đội bóng của huấn luyện viên Salvador Garcia thi đấu rất chững chạc, hiệu quả dù chưa sử dụng đội hình mạnh nhất. Họ đã chủ động dưỡng sức cho một số ngôi sao từ trận trước, để dành sức đấu U19 Indonesia.

Đội nào thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp này sẽ mở toang cánh cửa đi tiếp vào bán kết. U19 Indonesia có lợi thế thi đấu trên sân nhà, với sự cổ vũ của khán giả nhà. Tuy nhiên, họ cũng chịu thiệt thòi lớn khi trung vệ đội trưởng Muhammad Ferrari bị chấn thương. Huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ trông cậy rất nhiều vào sự bùng nổ trên hàng tấn công với bộ ba Ronaldo Kwateh, Maselino Ferdinand và Hokky Caraka.

Huấn luyện viên Salvador Garcia và các cầu thủ U19 Thái Lan tự tin bước ra thi đấu. Ảnh: FAT
Huấn luyện viên Salvador Garcia và các cầu thủ U19 Thái Lan tự tin bước ra thi đấu. Ảnh: FAT

Trong khi đó, U19 Thái Lan được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch Giải U19 Đông Nam Á năm nay. Họ tập hợp lực lượng rất mạnh, trong đó nổi bật có hậu vệ Nathan James đang khoác áo U19 Burnley. Ngoài ra, tiền đạo Nattakit Butsing cũng là tài năng trẻ từng có thời gian tập luyện tại Bayern Munich và Getafe.

Trong lịch sử các giải U19 Đông Nam Á trước đây, U19 Thái Lan và U19 Indonesia đã gặp nhau 8 trận. Kết quả U19 Thái Lan thắng 6 trận và chỉ thua 2 trận.

Đội hình xuất phát của U19 Indonesia và U19 Thái Lan. Ảnh: AFF
Đội hình xuất phát của U19 Indonesia và U19 Thái Lan. Ảnh: AFF

NGUYỄN ĐĂNG