Thái Lan đề xuất các nước Đông Nam Á cùng đăng cai World Cup 2034

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 19:17, 06/07/2022

Dưới sự chủ trì của các quan chức ASEAN và Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ý tưởng các quốc gia Đông Nam Á đồng đăng cai World Cup 2034 tiếp tục được bàn luận.
Thái Lan đề xuất các nước Đông Nam Á cùng đăng cai World Cup 2034
Các quan chức Thái Lan bàn với AFF về kế hoạch đăng cai World Cup 2034. Ảnh: FAT

Ý tưởng việc các quốc gia Đông Nam Á tổ chức World Cup 2034 đã được lãnh đạo ASEAN đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 35, diễn ra ngày 2.11.2019. Sau 2 hai năm, vấn đề này tiếp tục được bàn luận kỹ càng.

Theo Siam Sports, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã chỉ định tiến sĩ Niwat Limsuknirand – quan chức cao cấp phụ trách về thể thao của khối ASEAN, trình bày về kế hoạch đồng đăng cai World Cup 2034. Tại sự kiện diễn ra hôm 4.7 ở Thái Lan này, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) Khiev Sameth, Tổng Thư ký AFF Winston Lee, quan chức của FAT… đã có mặt.

Tại hội nghị này, các quan chức hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á và Thái Lan đã tham khảo cách liên minh Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico cùng nhau đăng cai World Cup 2026. Sau đó, nhóm công tác mang tên TWG được thành lập, với sự góp mặt của đại diện của các cơ quan Chính phủ của các quốc gia ASEAN để phục vụ cho việc giành quyền đăng cai World Cup 2034.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ xem xét các gói đấu thầu cho việc đăng cai World Cup 2030 và 2034 vào cuối năm nay. Trong lịch sử, Hàn Quốc và Nhật Bản đã đồng đăng cai World Cup 2002. Đến năm 2026, Mỹ cùng Mexico và Canada sẽ cùng tổ chức sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên trong trường hợp Đông Nam Á cùng đăng cai World Cup 2034, số đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ lớn hơn con số 3.

Tổng Thư ký FAT, ông Pathit Suphaphong cho biết FAT sẽ hỗ trợ AFF hết mình trong việc đấu thầu đăng cai World Cup 2034. Lúc này, AFF đã mời các chuyên gia giàu kinh nghiệm để tìm hiểu các quy trình, thủ tục để đấu thầu sự kiện quan trọng này. Dự kiến đến cuối năm 2022, các thủ tục sẽ hoàn tất.

NGUYỄN ĐĂNG