Hà Nội: 'Cắt ngọn' công trình nhà ở xây vượt 1 tầng, xâm phạm di tích ở mặt đường Cầu Giấy

Xã hội - Ngày đăng : 16:45, 06/07/2022

Sáng 6/7, các lực lượng chức năng của quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiến hành xử lý vi phạm đối với công trình xây dựn vượt tầng cho phép ở mặt đường Cầu Giấy, thuộc địa bàn phường Dịch Vọng.

Chủ công trình xây dựng vi phạm là bà Nguyễn Thị Ánh.

Hà Nội: 'Cắt ngọn' công trình nhà ở xây vượt 1 tầng, xâm phạm di tích ở mặt đường Cầu Giấy
Căn nhà màu trắng được xây dựng vượt tầng cho phép và đang trong quá trình hoàn thiện.

Tại hiện trường, ông Trần Việt Hà, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết: "Căn nhà số 373 đường Cầu Giấy nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ di tích đình làng Hậu, chỉ được cấp phép xây dựng tạm 4 tầng. Tuy nhiên chủ nhà lại xây dựng đến tầng 5, sai với giấy phép xây dựng tạm ban đầu, nên phải xử lý tháo dỡ 1 tầng".

Hà Nội: 'Cắt ngọn' công trình nhà ở xây vượt 1 tầng, xâm phạm di tích ở mặt đường Cầu Giấy
Ông Nguyễn Việt Trung, Chủ tich UBND phường Dịch Vọng (người đội mũ đứng giữa) chỉ đạo công nhân làm nhiệm vụ.

Theo thông tin từ UBND quận Cầu Giấy, trong tháng 6/2022, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức cưỡng chế đối với các chủ đầu tư vi phạm trật tự xây dựng không chấp hành như công trình tại ngõ 1 Võ Chí Công, công trình tại số 6 Dương Đình Nghệ, công trình tại số 121-123 Nguyễn Khang.

Lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết thời gian tới sẽ tập trung xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ và tại các dự án theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ Xây dựng ở công trình B9 khu 5,2ha Yên Hòa...

Sông Yên