4 người dân tại Cao Bằng bị lũ cuốn mất tích

Xã hội - Ngày đăng : 23:05, 05/07/2022

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 4 người bị lũ cuốn mất tích tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, chiều 5/7.

Thông tin từ UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, cho biết, khoảng 16h45 ngày 5/7, 5 người dân xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm dùng thúng để xúc cát tại suối Nà Tăng, thuộc khu 1, thị trấn Pác Miầu (huyện Bảo Lâm), thì lũ quét ập về.

4 người dân tại Cao Bằng bị lũ cuốn mất tích - 1

Mưa lớn gây lũ trên suối qua thị trấn Pác Miầu (huyện Bảo Lâm, Cao Bằng).

Trong số 5 người, chỉ có anh D.V.L. (địa chỉ Khau Lạ, xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm) chạy được lên bờ.

4 người bị lũ cuốn mất tích gồm D.V.Q. (SN 1990); T.T.K. (SN 1985); P.T.N. (SN 1989), cùng trú tại xóm Khau Lạ, xã Mông Ân và L.V.P (SN 1973, trú tại Bản Mỏ, xã Mông Ân).

Ông Mã Gia Hãnh, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, cho hay, đến 20h cùng ngày, cả 4 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

4 người dân tại Cao Bằng bị lũ cuốn mất tích - 2

Hình ảnh các nạn nhân trước khi bị nước lũ cuốn trôi.

“UBND huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện và 2 địa phương là thị trấn Pác Miầu và xã Mông Ân khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Chiều nay do mưa to, lũ lớn kéo về kèm cả cây cối nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Ban phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ đang theo dõi sát, tích cực triển khai biện pháp cứu hộ và sẽ tìm kiếm nạn nhân cả đêm nay”, ông Hãnh nói.

Công Luận(VOV-Đông Bắc)