Thủ môn U19 Malaysia mong gặp U19 Việt Nam ở bán kết Đông Nam Á

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 18:44, 05/07/2022

U19 Việt Nam nhận được sự tôn trọng lớn từ các đối thủ tại Giải U19 Đông Nam Á 2022, kể cả đội bóng khác bảng – U19 Malaysia.
Thủ môn U19 Malaysia mong gặp U19 Việt Nam ở bán kết Đông Nam Á
U19 Malaysia có trận thắng đầu tiên tại giải U19 Đông Nam Á 2022. Một số cầu thủ của đội rất mong gặp U19 Việt Nam ở bán kết. Ảnh: FAM

U19 Malaysia nằm ở bảng B cùng các đội U19 Campuchia, U19 Lào, U19 Singapore và U19 Timor-Leste. Ở trận ra quân của mình chiều 5.7, U19 Malaysia đã thắng U19 Campuchia 2-1. Kết quả này giúp đội bóng của huấn luyện viên Hassan Sazali Mohd Waras có rất nhiều cơ hội để giành vé vào bán kết.

Đây cũng là mục tiêu mà Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đặt ra cho U19 Malaysia. Một số thành viên của U19 Malaysia tự tin hoàn thành mục tiêu này, thậm chí có người còn tính sẵn đối thủ ở bán kết. Thủ môn Syahmi Adib Haikal cho biết: “Tôi muốn U19 Malaysia gặp U19 Việt Nam hoặc U19 Indonesia ở bán kết. Họ là 2 đối thủ mạnh, có lối chơi chắc chắn nên sẽ là bài kiểm tra xứng đáng cho chúng tôi”.

U19 Việt Nam không vượt qua vòng bảng ở 3 giải U19 Đông Nam Á gần nhất. Nhưng theo Syami, đội bóng của huấn luyện viên Đinh Thế Nam là một trong những đội bóng được đánh giá cao nhất ở Giải U19 Đông Nam Á năm nay. Thành tích khả quan của tuyển Việt Nam cũng như đội U23 Việt Nam trong những năm qua cũng giúp lứa cầu thủ U19 nhận được sự vị nể từ các đối thủ.

Sau 2 trận đã đấu, U19 Việt Nam hoà U19 Indonesia 0-0 và thắng U19 Philippines 4-1. Đội bóng của huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ còn thi đấu 3 trận vòng bảng nữa gặp U19 Brunei, U19 Thái Lan và U19 Myanmar. Ở bảng A, cuộc chiến giành 2 vé vào bán kết hứa hẹn sẽ căng thẳng đến phút chót. Nhiều khả năng, U19 Việt Nam, U19 Indonesia và U19 Thái Lan sẽ cạnh tranh cho 2 suất đi tiếp.

Với U19 Malaysia, họ rơi vào bảng đấu dễ thở hơn rất nhiều. Trong lịch sử giải U19 Đông Nam Á, U19 Malaysia cũng là đội bóng có thành tích khá tốt. Họ đã vô địch năm 2018 và đoạt ngôi á quân sau đó 1 năm. Chủ tịch FAM tin tưởng các học trò của huấn luyện viên Hassan Waras sẽ hoàn thành chỉ tiêu vào bán kết, thậm chí đủ sức để tiến đấu trận chung kết để tranh ngôi vô địch.

NGUYỄN ĐĂNG