Người vi phạm cuống quýt tăng ga bỏ chạy, phóng ngược chiều khi gặp CSGT

Xã hội - Ngày đăng : 11:34, 05/07/2022

Chiều 4/7, nhiều người đi xe máy quay xe chạy ngược chiều, thậm chí tăng ga bỏ chạy khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe vì điều khiển xe máy đi vào làn ô tô trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1, TPHCM).

Người vi phạm giao thông tăng ga bỏ chạy khi CSGT ra hiệu dừng xe (Video: Phương Nhi).

Chiều 4/7, tổ công tác Đội CSGT Bến Thành, thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TPHCM) tổ chức thực hiện chuyên đề xử lý người điều khiển xe máy đi vào làn đường ô tô.

Sau khi tiến hành lập chốt trên đường Võ Văn Kiệt (đoạn trước Đội PCCC Công an quận 1, TPHCM), tổ công tác phát hiện nhiều trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm lỗi đi không đúng phần đường, làn đường quy định.

Đây là đoạn đường thường xuyên có người điều khiển xe máy cố tình đi vào làn ô tô giờ cao điểm để tránh kẹt xe, gây ra không ít vụ tại nạn giao thông đáng tiếc.

Người vi phạm cuống quýt tăng ga bỏ chạy, phóng ngược chiều khi gặp CSGT - 1

Nhiều phương tiện vội quay đầu xe chạy ngược chiều khi gặp lực lượng chức năng.

Khi nghe CSGT tuýt còi, nhiều người vi phạm vội vã quay đầu xe chạy ngược chiều hoặc dắt xe lên lề đường. Thậm chí có những trường hợp khi bị CSGT yêu cầu dừng xe đã tăng ga bỏ chạy, bất chấp nguy hiểm.

Người vi phạm cuống quýt tăng ga bỏ chạy, phóng ngược chiều khi gặp CSGT - 2

Ông H. cho biết vì vội đi đón con tan học nên chạy vào làn đường ô tô.

Lúc 17h30, tổ công tác phát hiện ông H. (ngụ TP Thủ Đức) điều khiển xe máy chạy vào làn ô tô nên ra hiệu dừng xe. Ông H. cho biết mình chưa có giấy phép lái xe, còn giấy đăng ký xe đã mang đi cầm cố vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Khi được hỏi vì sao lại lái xe vào làn đường ô tô, ông H. phân trần: "Do trễ giờ đón con mà đường sá giờ cao điểm ùn tắc nên tôi mới đi vào làn ô tô. Tôi biết mình vi phạm giao thông nên xin chịu phạt".

Người vi phạm cuống quýt tăng ga bỏ chạy, phóng ngược chiều khi gặp CSGT - 3

Tổ công tác Đội CSGT Bến Thành tiến hành lập biên bản người điều khiển xe vi phạm trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1, TPHCM).

Trong lúc tổ công tác lập biên bản xử phạt ông H. thì phát hiện anh T. (ngụ quận 1, TPHCM) với cùng lỗi vi phạm. "Do tôi thấy làn đường dành cho xe máy có rất đông phương tiện lưu thông mà tôi lại có việc gấp nên quyết định chạy vào làn ô tô", anh T. nói.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt cả ông H. và anh T. vì  lỗi đi không đúng phần đường, làn đường quy định. Do cả hai không mang đầy đủ giấy tờ nên tổ công tác tiến hành niêm phong, tạm giữ phương tiện.

Theo Điểm G Khoản 3 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển xe máy đi không đúng phần đường, làn đường quy định (đi sai làn) bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng và bị phạt từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu gây tai nạn giao thông, hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.

Phương Nhi