Ukraine thương vong hơn 5.000 quân trong 2 tuần chiến đấu ở Lugansk

Đối ngoại - Ngày đăng : 08:33, 05/07/2022

RT dẫn báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu với Tổng thống V.Putin cho biết, trong khu vực Severodonetsk – Lysychansk, quân đội Ukraine thương vong 5.469 quân nhân, tổn thất nhiều vũ khí trang bị.

Ảnh minh họa: RusVesna

Ảnh minh họa: RusVesna

Ukraine

Trang Real Ukraine dẫn nguồn tin Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, quân đội Nga tiến hành hàng loạt cuộc không kích vào các mục tiêu của quân đội Ukraine tại các khu vực Vasilyevsk, Belopolye, Bachevsk, Volkovka thuộc vùng Sumy.

Các cuộc đấu pháo ác liệt diễn ra ở Zaporozhye, trên hướng Nikolaev-Krivoy Rog. Quân đội Nga pháo kích vào chiến tuyến của quân đội Ukraine trong khu vực lân cận Zelenodolsk, Shirokoye, Shesternya. Theo Real, quân đội Ukraine đang tổ chức tiến công theo hướng này nhằm giành được một chiến thắng. Nhưng các cuộc tấn công ở khu vực Ivanovka và các chiến tuyến Snigirevka - Lozovoe - Belaya Krinitsa, Kirovo - Posad-Pokrovskoye không mang lại kết quả.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba thừa nhận, không có triển vọng nào trong tương lai gần để NATO đồng ý cho Ukraine gia nhập liên minh. Theo ông, Kiev không coi việc bảo đảm an ninh từ các nước phương Tây là một giải pháp thay thế cho tư cách thành viên trong khối. Ông lưu ý rằng, các quốc gia phương Tây không muốn xảy ra xung đột với Nga và không có ý định cung cấp các bảo đảm về phòng thủ tập thể cho Ukraine.

Ukraine thương vong hơn 5.000 quân trong 2 tuần chiến đấu ở Lugansk ảnh 1

Tình hình chiến sự miền đông Ukraine ngày 4/7. Ảnh RIA.FAN

Chiến trường khu vực Donetsk

Theo hãng tin RIA.FAN, trong đêm và rạng sáng ngày 4/7, quân đội Ukraine, sử dụng pháo binh hạng nặng, trong đó có tổ hợp pháo phản lực – tên lửa HIMARS tấn công vào thành phố Donetsk, các khu định cư Gorlovka, Panteleimonovka, Novobakhmutovka, Yasinovataya, Yakovlevka, Makeevka, Aleksandrovka, Golmovsky, Mikhailovka, Snezhnoe, pháo binh Ukraine cũng bắn phá nhà máy hóa chất Snezhnyanskkhimmash.

Chuyên gia quân sự Boris Rozhin cho biết, các đơn vị Ukraine tập trung lực lượng dự bị trên tuyến Seversk-Soledar, trên hướng thành phố Bakhmut và đường cao tốc Slavyansk-Bakhmut, tổ chức ngăn chặn cuộc tiến công tiếp theo của quân đội Nga sau khi giành được thành phố Lysychansk. Giao chiến ác liệt diễn ra ở các khu định cư Nikolaevka và Spornoe, Berestovoye và Belogorovka.

Giao chiến tiếp tục diễn ra trong khu vực Kodema và Semigorye. Lực lượng dân quân Donetsk tiến công chia cắt Lực lượng Ukraine ở Novolugansk và tại nhà máy nhiệt điện Uglegorsk. Giao chiến cũng diễn ra ở các khu dân cư Bogorodichny, Dolina, Krasnopolye và Sidorovo.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Nga, dân quân Donetsk vào thị trấn Maryinka và Pobeda, thành phố Avdiivka và thị trấn Maryinka.

Chiến trường khu vực Luhansk

Lực lượng dân quân nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng tuyên bố chính thức giành quyền kiểm soát Lysychansk và các khu định cư liền kề, đồng thời giành quyền kiểm soát hoàn toàn vùng Lugansk. Lực lượng dân quân Lugansk tiếp tục phối hợp với dân quân Donetsk, quân đội Nga tiếp tục tiến công trên vùng lãnh thổ của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

Khu vực hành chính và trụ sở của cơ quan biên phòng thành phố Lysychansk sau khi quân đội Nga, dân quân Lugansk giành được quyền kiểm soát. Video RT.

RIA Novosti cho biết, lực lượng dân quân Donetsk, quân đội Nga trong thành phố Lysychansk thu giữ nhiều vũ khí, đạn dược và xe thiết giáp, trong đó có rất nhiều vũ khí trang bị của phương Tây.

Lực lượng dân quân Lugansk thu giữ một kho đạn dược chiến lợi phẩm trong thành phố Lysychansk. Video RusVesna.

Thông cáo Báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Bộ Quốc phòng Nga trong một cuộc họp báo hàng ngày cho biết, trên địa phận vùng Lugansk, trong cuộc rút lui, Bộ Tổng tư lệnh Ukraine mất quyền kiểm soát lữ đoàn tấn công rừng núi số 10, số 72 và số 115, lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 118.

Hỏa lực dữ dội của quân đội Nga trong cuộc tấn công vào thành phố Lysychansk. Video RusVesna.

Trong ngày 4/7, không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình đường không tấn công các vị trí triển khai binh lực tạm thời của lữ đoàn cơ giới số 92 và lữ đoàn pháo binh số 40 quân đội Ukraine ở Kharkov. Cuộc tấn công loại khỏi vòng chiến khoảng 200 binh sĩ Ukraine, phá hủy và phá hỏng 19 trang thiết bị.

Không quân Nga tấn công phá hủy 7 sở chỉ huy dã chiến, trong đó có lữ đoàn dù số 25 ở khu vực Seversk thuộc vùng Donetsk, đánh phá 2 kho rockets và đạn pháo ở khu định cư Ivano-Daryevka và Bakhmut thuộc vùng Donetsk, 1 tổ hợp pháo phản lực (MLRS) "Grad" tại điểm nạp đạn, 16 vị trí tập trung binh lực và thiết bị quân sự của quân đội Ukraine.

Đánh trả những cuộc pháo kích của quân đội Ukraine, không quân Nga tấn công 4 khẩu đội pháo phản lực (MLRS) tại các khu định cư Tarasovka, Novaya Poltavka, Ulyanovka thuộc vùng Donetsk.

Lực lượng pháo binh, tên lửa, không quân chiến dịch - chiến thuật và không quân lục quân đánh phá 2 sở chỉ huy dã chiến, 3 kho đạn ở khu Spornoe, 61 vị trí tập trung binh lực và thiết bị quân sự của quân đội Ukraine.

Trong một trận không chiến trên khu định cư Yasnaya Polyana , tiêm kích Nga bắn hạ 1 Su-25 Ukraine.

Lực lượng phòng không bắn rơi 8 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên các khu vực Konstantinovka, Avdiivka thuộc vùng Donetsk, Kornaukhovka, Kochubeevka, Ivanchukovka thuộc vùng Kharkiv), Shevchenkove thuộc vùng Zaporozhye và Tomina Balka thuộc vùng Kherson. Đánh chặn 11 quả đạn pháo phản lực Uragan trên các khu định cư Sukhaya Kamenka, Dolgenka thuộc vùng Kharkiv, Avdeevka, Yasinovataya thuộc vùng Donetsk, Popasnaya thuộc vùng Lugansk.

RT dẫn báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu với tổng thống V.Putin cho biết, trong hai tuần chiến đấu ở khu vực Severodonetsk – Lysychansk, quân đội Ukraine thương vong 5.469 quân nhân, trong đó có 2.218 binh sĩ thiệt mạng. 12 máy bay chiến đấu, 6 tổ hợp tên lửa phòng không, 97 pháo phản lực, gần 200 xe tăng, thiết giáp các loại bị phá hủy và phá hỏng.

Lực lượng dân quân Donbass trong thành phố Lysychansk thu chiến lợi phẩm 39 xe tăng, thiết giáp, 11 súng cối, 48 hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) Javelin và NLAW, 18 tổ hợp tên lửa phòng không di động MANPADS Stinger.

Vệ binh Quốc gia Nga tìm thấy bằng chứng mối liên hệ giữa các quan sát viên OSCE với các cơ quan đặc nhiệm Ukraine. Chứng cứ được tìm thấy trong một cuộc khám xét dinh thự của cựu lãnh đạo cục SBU ở Kherson, tướng Vyacheslav Savchenko . Đó là các tài liệu sứ mệnh quốc tế OSCE, chứng minh rằng các nhân viên sứ mệnh này sử dụng sự bảo trợ cá nhân của tướng Savchenko và cơ quan SBU./.

Thái Bằng