Tỉ phú Hồ Hùng Anh “vượt mặt” vua thép Trần Đình Long

Bất động sản - Ngày đăng : 20:32, 04/07/2022

Lần đầu tiên tỉ phú ngân hàng Hồ Hùng Anh "vượt mặt" vua thép Trần Đình Long trên bảng xếp hạng tỉ phú, trở thành người giàu thứ hai trên sàn chứng khoán Việt Nam.
Đại gia Hồ Hùng Anh soán ngôi vua thép Trần Đình Long trở thành người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán Việt

Đại gia Hồ Hùng Anh soán ngôi vua thép Trần Đình Long trở thành người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán Việt

Tính đến hết tháng 6/2022, tỉ phú USD Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Vingroup (Mã CK: VIC) vẫn dẫn đầu danh sách 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, so với thời điểm cuối năm 2021, giá trị cổ phiếu của ông Phạm Nhật Vượng đã sụt giảm 46.500 tỉ đồng, từ mức 205.027 tỉ đồng xuống còn 158.460 tỉ đồng. Đây cũng là mức giảm tài sản lớn nhất trong top 10 tỉ phú Việt.

Đáng chú ý, ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã CK: HPG) – đã không còn giữ được vị trí thứ hai trong danh sách 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt.

Cụ thể, khối tài sản của vị tỉ phú thép đã giảm mạnh từ mức 53.253 tỉ đồng xuống còn 33.814 tỉ đồng, tương đương mức giảm 36,5% sau nửa năm. Với khối tài sản này, ông Trần Đình Long rớt xuống vị trí thứ 5 trong danh sách.

Tiến chiếm vị trí á quân mà ông Long để lại là tỉ phú Hồ Hùng Anh – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) – với khối tài sản trị giá hơn 35.000 tỉ đồng. Bất chấp sau nửa đầu năm 2022, khối tài sản của ông Hồ Hùng Anh cũng mất 22% giá trị.

Tỉ phú Hồ Hùng Anh “vượt mặt” vua thép Trần Đình Long ảnh 1

Tỉ phú Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Masan (Mã CK: MSN) – cũng vượt qua ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch Sunshine Group – để vươn lên vị trí thứ 3 trong danh sách 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt, với khối tài sản trị giá 34.705 tỉ đồng.

Trong khi đó, vị trí thứ 6 vẫn thuộc về nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo với khối tài sản trị giá 33.114 tỉ đồng. Theo sau là ông Nguyễn Văn Đạt và ông Nguyễn Đức Tài với giá trị tài sản trên sàn đạt lần lượt 21.018 tỉ đồng và 13.410 tỉ đồng.

Đáng chú ý, ông chủ Nova Group Bùi Thành Nhơn tụt xuống vị trí thứ 9 với khối tài sản trị giá 12.628 tỉ đồng, chủ yếu là do ông đã chuyển nhượng bớt cổ phiếu NVL sang cho Nova Group quản lý.

Đứng ở vị trí thứ 10 trong danh sách này là bà Phạm Thu Hương – phu nhân tỉ phú Phạm Nhật Vượng – với khối tài sản trị giá 12.490 tỉ đồng, giảm 22,7% so với thời điểm cuối năm 2021.

Tại ngày 30/6/2022, khối tài sản trên sàn chứng khoán của 10 người giàu nhất Việt Nam có giá trị 388.963 tỉ đồng, giảm 122.844 tỉ đồng so với đầu năm, tương đương giảm tới 24% chỉ sau 6 tháng./.

Đồng Tiến