Ukraine là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai của Đức, nhận gói khí tài 584 triệu USD trong 6 tháng đầu năm

Đối ngoại - Ngày đăng : 15:15, 02/07/2022

Bộ Kinh tế liên bang Đức ngày 1/7 cho biết Ukraine đã trở thành nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai của Đức.
Ukraine là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai của Đức
Xe tăng Gepard trang bị pháo phòng không của Đức. (Nguồn: Reuters)

Thông báo trên được đưa ra sau khi Đức phê duyệt xuất khẩu các khí tài trị giá 562 triệu Euro (584 triệu USD) cho Ukraine trong 6 tháng đầu năm nay.

Theo Bộ Kinh tế liên bang Đức, ở quy mô toàn cầu, trong nửa đầu năm nay, Chính phủ Đức đã phê duyệt xuất khẩu số vũ khí có tổng trị giá 4,14 tỷ Euro, tăng gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Hà Lan vẫn là nước đứng đầu về nhập khẩu vũ khí Đức, với các hợp đồng vũ khí trị giá 1,8 tỷ Euro.

Ukraine đứng ở vị trí thứ hai, với các lô xuất khẩu được Berlin phê duyệt cho mục đích "phòng vệ" của Kiev.

Các nước EU, NATO và các đồng minh, đối tác bao gồm cả Ukraine và Hàn Quốc, chiếm 92% trong tổng số hợp đồng xuất khẩu vũ khí của Đức được phê duyệt trong nửa đầu năm nay, với tổng cộng 3,8 tỷ Euro trong các hợp đồng đã thỏa thuận.

Hợp đồng quốc phòng của các doanh nghiệp sản xuất vũ khí Đức cần được sự chấp thuận của chính phủ nước này.

Tuy nhiên, số hợp đồng đã ký không thể hiện số vũ khí thực tế được cung cấp, bởi việc giao hàng chỉ có thể thực hiện sau khi được chính phủ phê duyệt và có thể tiến hành sau thời điểm nêu trên.

Vy Vy